Xây dựng vườn tượng những người có công với Mỹ Sơn

31/07/2017 06:40 GMT+7

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng vườn tượng những người có công trong việc bảo tồn khu đền tháp Mỹ Sơn” tại khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Có 4 nhân vật được xem xét lựa chọn xây dựng hình tượng đặt tại vườn tượng: ông Henri Parmentier (1870 - 1949, người Pháp), làm việc tại Mỹ Sơn thập niên 1990, có những công trình giá trị lớn nghiên cứu về Chămpa; ông Nguyễn Xuân Đồng (1907 - 1986), làm việc tại Mỹ Sơn vào thập niên 1930, có công trong việc tác động gửi kiến nghị đến tổng thống Mỹ về việc không quân Mỹ phá hoại di tích Mỹ Sơn; ông Kazimier Kwiatkowski (1944 - 1997, người Ba Lan), làm việc tại Mỹ Sơn từ 1980 - 1994, có công khôi phục diện mạo di tích Mỹ Sơn như ngày nay từ đống đổ nát sau 1975; và ông Hồ Nghinh (1915 - 2007), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, có công trong việc ngăn chặn không làm hồ thủy lợi Khe Thẻ trong toàn bộ thung lũng Mỹ Sơn cuối thập niên 1970.
Dự kiến sau khi thống nhất nội dung, số lượng nhân vật, vị trí xây dựng vườn tượng sẽ được đặt trên ngọn đồi cao đối diện Nhà bảo tàng Mỹ Sơn.

tin liên quan

Chống đỡ để cứu nhiều cụm tháp Mỹ Sơn
Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết một số cụm tháp cổ tại di tích Mỹ Sơn vừa hoàn tất việc chống đỡ cấp thiết (ảnh) trong khi chờ triển khai các dự án bảo tồn mang tính toàn diện, bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.