VĐV Indonesia dự SEA Games với quyết tâm giành huy chương để mua nhà cho cha mẹ

Văn Trình
Văn Trình
08/05/2023 22:05 GMT+7

Sau khi xuất sắc giành HCV tại SEA Games 32, VĐV môn kun bokator người Indonesia, Eni Tri Susilowati cho biết giấc mơ mua nhà cho cha mẹ của cô sắp thành hiện thực.

Eni Tri Susilowati đã cùng với hai người đồng đội là Rana Oktavia và Riva Hijriah giành được HCV SEA Games 32 ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ môn kun bokator. Các võ sĩ đến từ đất nước “xứ sở vạn đảo” đã xuất sắc đánh bại các đối thủ đến từ Campuchia, Việt Nam và Myanmar để bước lên ngôi vị cao nhất.

VĐV Indonesia dự SEA Games với quyết tâm giành huy chương để mua nhà cho cha mẹ - Ảnh 1.

Eni Tri Susilowati và đồng đội được vinh danh

BTC SEA GAMES 32

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5: U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết | Mỏ vàng điền kinh, bơi lội

Giống nhiều VĐV môn kun bokator Indonesia khác, Eni Tri Susilowati khởi đầu sự nghiệp ở bộ môn pencak silat. Trước khi đến với đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, cô chỉ có 6 tháng để chuyển từ môn pencak silat sang môn kun bokator. Đáng chú ý, đây là một môn hoàn toàn mới lạ và thậm chí khoảng thời gian đầu, Eni Tri Susilowati còn phải tự tập vì không có HLV hướng dẫn.

"Xuất thân của tôi là VĐV pencak silat. Mặc dù nó không có nhiều khác biệt so với kun bokator, nhưng tôi phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với môn này”, Eni Tri Susilowati chia sẻ.

Kun bokator là một môn võ thuật lâu đời ở Campuchia. Chính vì thế, sau khoảng thời gian tập một mình, Eni Tri Susilowati và đội tuyển kun bokator Indonesia đã quyết định thuê HLV từ Campuchia.

Eni Tri Susilowati nói thêm: “Tôi cần 2 tháng để thích nghi với các vấn đề kỹ thuật, quy định và tổng cộng tôi chỉ có 6 tháng để chuẩn bị trước thềm SEA Games 32. Chúng tôi tập luyện tại giải pencak silat ở Taman Mini. Việc tập luyện đã được điều chỉnh, chúng tôi được hỗ trợ bởi 2 HLV từ Campuchia, vì thế sự tiến bộ cũng nhanh hơn. Đây là một môn thể thao của Campuchia, sự giúp đỡ từ họ rất hữu ích với tôi”.

VĐV Indonesia dự SEA Games với quyết tâm giành huy chương để mua nhà cho cha mẹ - Ảnh 2.

Eni Tri Susilowati (giữa) chỉ có 6 tháng để tập luyện môn kun bokator

BTC SEA GAMES 32

Việc chỉ tập luyện 6 tháng trước SEA Games 32 khiến Eni Tri Susilowati không khỏi tự ti về khả năng cạnh tranh huy chương của mình. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của HLV, cô đã đồng ý ngay. Ngoài ra, Eni Tri Susilowati còn chia sẻ thêm, việc quyết tâm giành được huy chương tại SEA Games để nhận được phần thưởng, tích góp tiền mua nhà cho cha mẹ cũng là một trong những động lực lớn của mình.

Mẹ của VĐV Thể dục dụng cụ tập tễnh rời sàn đấu vì chấn thương: ‘Tim nhói lắm’

VĐV đến từ Jakarta thổ lộ: “Tôi sẽ có tiền mua nhà cho cha mẹ nếu giành được HCV, đó là thứ đã cho tôi động lực đến SEA Games 32. Tôi được HLV gọi, sau đó chúng tôi có cuộc gặp đầu tiên với ông Benny. Chúng tôi được đề nghị tham gia kun bokator tại SEA Games 32. Chỉ cần có ý kiến của HLV, tôi đồng ý ngay. Thật tuyệt vời với khoảnh khắc này. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.