Về ‘thành phố Đỏ’ thăm thành cổ hơn 200 năm

03/09/2023 08:30 GMT+7

Thành cổ Vinh là một trong những di tích lịch sử còn sót lại ở Nghệ An và hiện là địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách khi đến với "thành phố Đỏ" anh hùng.

Đến với TP.Vinh, bên cạnh những địa điểm du lịch như quảng trường Hồ Chí Minh, đền thờ vua Quang Trung..., du khách không nên bỏ qua một địa chỉ tham quan mang vẻ đẹp của sự hoài niệm - thành cổ Vinh. 

Giữa nhộn nhịp, tấp nập của phố thị, những cổng thành cổ vẫn trầm mặc, mời gọi du khách khám phá những câu chuyện lịch sử xung quanh.

Về "thành phố Đỏ" thăm thành cổ hơn 200 năm tuổi - Ảnh 1.

TP.Vinh được mệnh danh là "thành phố Đỏ" vì gắn với truyền thống yêu nước, nổi bật với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hơn 90 năm trước

HỮU TÚ

Trải qua thời gian, đến nay, thành cổ chỉ còn sót lại 3 cửa thành, gồm: cửa Tiền hướng về phía nam, cửa Tả hướng về phía đông, cửa Hữu hướng về phía tây. Mỗi cửa thành cách nhau 500m theo hình tam giác. 

Du khách thích thú với hệ thống cửa gỗ của thành cổ Vinh

HỮU TÚ

Trong ký ức của ông Lê Quang Vinh (69 tuổi, trú tại khối 1, P.Cửa Nam, TP.Vinh) thành cổ là nơi nghỉ chân, tránh nóng của người dân vì xung quanh có nhiều cây cao, bóng mát. Đến nay, thành cổ vẫn là sân chơi cho các trẻ em trong khu vực vào những ngày hè nắng nóng.

Hệ thống cửa thành được điêu khắc nhiều hoa văn độc đáo

HỮU TÚ

Du khách nên đến tham quan thành cổ Vinh vào buổi chiều tối, bởi đây là khoảng thời gian có bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng. Khí đó, hệ thống đèn điện bật sáng, vẻ đẹp lộng lẫy của cổng thành cũng lộng lẫy, thu hút hơn. 

Cửa Tả là cửa thành bị hư hỏng nặng nhất trong hệ thống thành cổ Vinh

HỮU TÚ

Về "thành phố Đỏ" ghé thành cổ hơn 200 năm - Ảnh 6.

Cửa Tả trở nên huyền ảo dưới những tia nắng yếu ớt cuối ngày

HỮU TÚ

Về "thành phố Đỏ" thăm thành cổ hơn 200 năm tuổi - Ảnh 7.

Một góc cửa Hữu lúc chiều tà

HỮU TÚ

Thành cổ có 6 cạnh, hình lục giác, cao khoảng 4,42m và có tổng diện tích khoảng 420.000m2. Hệ thống hào bao quanh thành rộng 28m và có độ sâu khoảng 3,2m. Người xưa thường gọi thành cổ Vinh là thành con rùa có 6 cạnh vì khi đứng trên núi Quyết nhìn xuống giống như con rùa.

Về "thành phố Đỏ" thăm thành cổ hơn 200 năm tuổi - Ảnh 8.

Khoảng 18 giờ mỗi ngày, hệ thống đèn điện sẽ được bật sáng ở 3 cửa thành.

HỮU TÚ

Năm 1804 dưới thời vua Gia Long, thành cổ Vinh được xây dựng, thuộc xã Vĩnh Điện, phủ Yên Trường, tỉnh Nghệ An (hiện nay thuộc địa phận P.Cửa Nam, TP.Vinh). Đến năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng, thành đã được xây dựng với quy mô lớn bằng đá tổ ong kiên cố.

Năm 1998, thành cổ Vinh được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2004, UBND TP.Vinh đã triển khai dự án tu bổ, phục hồi 3 cổng thành. Thành cổ Vinh là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân Nghệ An trong dịp Người về thăm quê những năm 1957, 1961.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.