Vì sao 'vua IPO' của Trung Quốc bị điều tra?

01/09/2017 14:00 GMT+7

Trung Quốc đang điều tra ông Diêu Cương, cựu phó chủ tịch ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vì nghi vấn nhận hối lộ.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 31.8 thông báo đang điều tra ông Diêu Cương (55 tuổi) vì nghi tham nhũng, theo tờ China Daily.
Úy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc, hồi tháng 7 cho biết ông Diêu bị khai trừ đảng và cách chức vì nhiều vi phạm, bao gồm lạm dụng quyền lực hưởng lợi, nhận hối lộ cực lớn và "hủy hoại trật tự thị trường vốn".
Theo China Daily, nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp cưỡng ép đối với ông Diêu, có thể gồm triệu tập lấy lời khai, giám sát tại nhà hoặc bắt giam.
Ông Diêu là tổng quản lý ngân hàng Guotai Junan Securities vào năm 1999 sau đó vào làm trong CSRC từ năm 2002. Tại đây, ông được coi là "vua IPO", giám sát hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu tại Trung Quốc đại lục trong 13 năm. Ông là một trong những quan chức cấp cao nhất bị bắt trong vụ điều tra nghi án lũng đoạn thị trường chứng khoán cuối năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.