Việt Nam đứng thứ ba trong đầu tư trực tiếp tại Lào

05/06/2017 15:58 GMT+7

Việt Nam là nước xếp thứ 3 trong đầu tư trực tiếp tại Lào trong suốt 3 thập niên qua. Năm 2015, Việt Nam là đối tác thương mại song phương xếp thứ 3 và đạt khoảng 1 tỉ USD.

Ngày 5.6, tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Học viện chính trị hành chính Quốc gia Lào, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “55 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào”.
Tham dự hội thảo đặc biệt này có lãnh đạo các học viện, Viện khoa học xã hội hai nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều nhà khoa học hai nước tham dự.
Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện chính trị hành chính Quốc gia Lào, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào đồng khẳng định trong suốt 55 năm qua, mối quan hệ ngoại giao giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, được hun đúc bởi tình hữu nghị truyền thống, sâu sắc và bền chặt.
GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, cho biết Việt Nam là đối tác có vốn đầu tư trực tiếp lớn thứ 3 trong suốt 3 thập kỷ qua tại Lào, với tổng số 417 dự án với tổng vốn trên 3,6 tỉ USD. Năm 2015, Việt Nam là đối tác thương mại song phương xếp thứ 3 và đạt khoảng 1 tỉ USD.
GS.TS Nguyễn Quang Thuấn cũng đồng thời cho rằng trong quá trình phát triển và hội nhập hiện nay, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn có nhiều thách thức trước các biến động khó lường và sự chi phối từ các nước lớn. Do vậy, hội thảo với mong muốn vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trên nền tảng và vươn lên một tầm cao mới
Trong phát biểu khai mạc của mình, GS.TS Thong Sa Lith Măng No Meck, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia Lào, cho rằng hội thảo 55 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận, mà còn làm rõ các vấn đề thực tiễn, khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế của cả hai nước hiện nay.
Phát biểu tại hội thảo, TS.Amphayvanh Khamsengsivilay, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, đánh giá hình ảnh các thế hệ cán bộ Việt Nam vượt dãy Trường Sơn sang Lào giúp đỡ, trong đó nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong chiến tranh là minh chứng cho tình cảm tốt đẹp, sâu nặng giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.
Bà Amphayvanh Khamsengsivilay đề nghị các nhà khoa học tham gia hội thảo đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ hợp tác hai nước. Đồng thời, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới, đặc biệt là quan hệ kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh, quốc phòng.
Ngoài ra, các tham luận khác tập trung vào những giải pháp đẩy mạnh quan hệ song phương cùng có lợi trong vấn đề phát triển kinh tế, hợp tác văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.