Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/09/2023 15:18 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong cho rằng Việt Nam đóng vai trò là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ.

Sáng nay 15.9, tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam.

Về phía đại biểu quốc tế có ông Duarte, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); ông Martin Chungong, Tổng thư ký IPU; ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu.

Tham dự hội nghị có hơn 500 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ các nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế; các đại sứ, đại diện cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ban tổ chức điều hành hội nghị

NGỌC THẮNG

Chuyển đổi số cho "ô xy" để vượt qua thách thức

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Nghị sĩ Hạ viện Vương quốc Anh Dan Carden, cho biết rất vinh dự được tham gia hội nghị. Ông chia sẻ nỗi buồn về thiên tai xảy ra tại Morocco cũng như vụ việc cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cho rằng, hình ảnh tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam đã in sâu vào tâm trí nhiều người, lịch sử nhiều nghìn năm phát triển đất nước đã bị gói gọn trong một giai đoạn chiến tranh. Tuy nhiên, cuộc chiến đó đã trở thành chất xúc tác để người Việt Nam có động lực phát triển hơn nữa, đồng thời đây cũng là minh chứng cho sự cần thiết của quá trình toàn cầu hóa, nhắc nhở chúng ta không nên bị cuốn theo những tư duy cạnh tranh địa chính trị hẹp hòi.

Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ - Ảnh 2.

Nghị sĩ Hạ viện Vương quốc Anh Dan Carden phát biểu tại hội nghị

NGỌC THẮNG

Ông Dan Carden cho hay, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề chưa từng có trong lịch sử nhân loại, những khủng hoảng đe dọa đến sự tồn tại. Vì vậy, chúng ta đều cảm thấy sự cấp thiết phải giải quyết những vấn đề chung.

“Đã đến lúc, chúng ta phải vượt qua những bất đồng và suy nghĩ về giải pháp từ những góc độ kinh tế - xã hội, tìm ra những giải pháp trung hạn lẫn dài hạn cho các vấn đề, thách thức toàn cầu”, ông Dan Carden nhấn mạnh.

Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ - Ảnh 3.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị

NGỌC THẮNG

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU bày tỏ niềm tự hào khi IPU phá vỡ rào cản để cho giới trẻ tham gia tích cực hơn vào chính trị. Sự xuất hiện của lực lượng thanh niên năng động, nhiệt huyết trong nghị viện của các quốc gia cực kỳ quan trọng để giải quyết thách thức mà chúng ta đang đối mặt.

“Chuyển đổi số đã mở ra một thế giới mới, một thế giới có thách thức mới. Chuyển đổi số đã cho chúng ta "ô xy" để vượt qua những thách thức như chia rẽ chính trị và có những cơ hội mới”, ông Dan Carden nhấn mạnh.

Việt Nam tiên phong trao quyền cho giới trẻ

Tại hội nghị, Tổng thư ký IPU Martin Chungong đã có bài phát biểu ấn tượng. Ông Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao.

“Việt Nam đóng vai trò là ngọn hải đăng trao quyền cho giới trẻ về công nghệ. Chúng tôi vui mừng được thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kết hợp hai vấn đề về công nghệ và trao quyền cho giới trẻ. Qua nỗ lực như vậy giúp Việt Nam là người tiên phong trong lĩnh vực này”, ông Martin Chungong nói.

Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ - Ảnh 4.

Tổng thư ký IPU Martin Chungon phát biểu tại hội nghị

NGỌC THẮNG

Ông Martin Chungong cho biết, tại Đại hội đồng IPU lần thứ 132 vào năm 2015 tổ chức tại Việt Nam, IPU triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Đó là một cột mốc đặc biệt và thể hiện cam kết chung của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thế giới. Tuyên bố Hà Nội được thông qua, giúp biến những mục tiêu này thành hiện thực.

“Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra các cam kết thì không thể mang lại sự thay đổi. Trách nhiệm của chúng ta là biến những lời nói thành hành động”, ông Martin Chungong nói.

Ông hoan nghênh Việt Nam đã lồng ghép các cam kết thành các hành động cụ thể. Các cơ quan lập pháp đã ban hành luật và cải cách phù hợp liên quan trực tiếp với SDGs, nhằm giải quyết các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Việt Nam là ngọn hải đăng trong trao quyền cho giới trẻ về công nghệ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị

NGỌC THẮNG

Cuối phát biểu, ông Martin Chungong nhấn mạnh: “Với tư cách là những người trẻ, đóng vai trò trung tâm trong hành trình này, niềm đam mê, nhiệt huyết và sự cống hiến của bạn trẻ trong việc thúc đẩy SDGs thông qua chuyển đổi và đổi mới kỹ thuật số là ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta. IPU tự hào được đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ bạn trẻ trong sứ mệnh này”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Từ phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch IPU Duarte, các đại biểu quốc hội trẻ chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình và cam kết sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả trong quá trình xây dựng, hoàn thể thể chế, khung khổ pháp lý; tham gia giám sát có hiệu quả đối với việc thực thi chính sách”.

Đồng thời, ông Tuấn cam kết sẽ truyền tải cho được thông điệp của hội nghị tới các cử tri trẻ, giúp họ trang bị tâm thế, kiến thức, kỹ năng cần thiết để sẵn sàng gánh vác sứ mệnh quan trọng này, vươn mình trở thành những công dân số toàn cầu và lan tỏa các giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam ra trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.