Tặng kỷ niệm chương ở Lâm Đồng: Người được 2 lần, người chờ chẳng thấy

17/07/2007 11:59 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện trong 2 đợt trao tặng Kỷ niệm chương (đợt 5 năm 2006 và đợt 6 năm 2007) cho những người tham gia cách mạng bị địch bắt tù đày có 67 trường hợp bị cấp trùng.

Chỉ riêng trong đợt 6, danh sách có 97 cá nhân được đề nghị Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương  thì có đến 24 trường hợp đã nhận các đợt trước nay lại được cấp thêm lần 2, thậm chí có vài trường hợp được cấp lần 3. Trong khi đó nhiều người đủ điều kiện đến nay vẫn chưa được cấp.

Tắc trách hơn, nhiều trường hợp còn bị ghi sai cả tên, họ,  địa chỉ, cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn Doãn Thanh (SN 1949), ngụ ở phường 2 (TP Đà Lạt) ghi là Nguyễn Doãn Tha, ngụ ở phường 1 (Đà Lạt); bà Hòang Thị Mai Hoa ngụ ở phường 7 (Đà Lạt), ghi nhầm ở xã Xuân Trường; ông Ngô Duy Hoàng (SN 1952), ngụ ở phường 2 (Đà Lạt) ghi là Ngô Huy Hoàng…

Hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào của tỉnh đứng chịu trách nhiệm những sai sót trên, Ban Thi đua khen thưởng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đang đổ lỗi cho nhau.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.