Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc

13/10/2023 22:31 GMT+7

100 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu, là những tấm gương người thật, việc thật, đầy sức thuyết phục trong cộng đồng.

Tối 13.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NN-PTN, Bộ Công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương các hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng, biểu dương thành tích của những nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023

P.H

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư, tới dự.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông Dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, tổ chức vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương hợp tác xã tiêu biểu nhằm tôn vinh ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đây cũng là hoạt động tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới; hợp tác xã kiểu mới với 5 tiêu chuẩn: nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao.

Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 2.

Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng cho những Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023

P.H

Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, từ 250 hồ sơ đề cử, hội đồng bình chọn đã quyết định vinh danh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn, biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng nhanh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Trong thành tựu này có sự đóng góp, nỗ lực, cố gắng của nông dân, các hợp tác xã.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh hôm nay là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, là những tấm gương người thực, việc thực, đầy sức thuyết phục trong cộng đồng".

Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Mẫn và ông Lương Quốc Đoàn chụp ảnh lưu niệm với 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc

P.H

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn, những nông dân Việt Nam xuất sắc, các hợp tác xã được biểu dương sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tiếp tục cống hiến trí tuệ giúp đỡ nhiều nông dân khác cùng vượt khó vươn lên làm giàu; giúp đỡ thêm nhiều hợp tác xã cùng thành công, phát triển, chung sức cùng cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Theo T.Ư Hội Nông Việt Nam, đến nay các cấp hội đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân Việt Nam các cấp góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Trong đó, trên 3.800 hợp tác xã và trên 19.000 tổ hợp tác với doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 4,7 tỉ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác khoảng 240 triệu đồng/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.