Vụ cô gái hôn mê sau nâng ngực: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói gì?

Duy Tính
Duy Tính
11/01/2024 10:39 GMT+7

Sau hơn 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cô gái bị tai biến xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng rất nặng, gia đình đã xin xuất viện về.

Sáng 11.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, nữ bệnh nhân N.T.H (26 tuổi, ngụ Quảng Nam) bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ đã xin xuất viện Bệnh viện Chợ Rẫy, về vào đêm 10.1 vì tình trạng quá nặng.

Trước đó, 13 giờ ngày 9.1, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (Q.10) phẫu thuật thẩm mỹ. Đến 16 giờ cùng ngày thì người thân bệnh nhân nhận được tin báo cô bị hôn mê sau phẫu thuật do xuất huyết não.

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán: xuất huyết não sau phẫu thuật hạ gò má cao, gọt góc hàm, đặt túi độn ngực và nhổ răng khôn.

Vụ cô gái hôn mê sau nâng ngực: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói gì?- Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy

DUY TÍNH

Lúc vào cấp cứu bệnh nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng mê sâu, bóp bóng giúp thở qua nội khí quản, đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh ánh, vùng má sưng, 2 ngực được đặt túi ngực theo đường mổ quầng vú… Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng và trong não thái dương phải, phù não lan tỏa. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được nhập vào khoa Nội thần kinh theo dõi.

Ngày 10.1, Sở Y tế TP.HCM cũng đã đến Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh làm việc liên quan đến ca tai biến này. Sở Y tế yêu cầu bệnh viện lập hội đồng chuyên môn và báo cáo rõ sự việc.

Sáng 11.1, trả lời PV Thanh Niên, bác sĩ L.T.H, người trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân cho biết, ca phẫu thuật đặt túi ngực, hạ gò má, gọt hàm cho bệnh nhân đã xong sau 2,5 giờ thực hiện. Bệnh nhân được đưa ra hồi sức và cũng đã rút ống nội khí quản. Nhưng 2 giờ sau bệnh nhân mê trở lại, bác sĩ gây mê - hồi sức tiến hành đặt nội khí quản. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não.

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cũng đã họp hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân. Ban đầu bác sĩ ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não do dị dạng mạch máu não...

Trước đó vào tháng 4 - 5.2017, Báo Thanh Niên từng thông tin, nữ bệnh nhân S.B.T (22 tuổi, ngụ Cà Mau, đang mang thai 16 - 17 tuần tuổi) cũng đến Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Nhưng bệnh nhân cũng bị tai biến và tử vong 10 ngày sau đó. Người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho cô gái, cũng là bác sĩ L.T.H.

Tháng 8.2017, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân T.: do đợt bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn trên bệnh nhân có thai 17 tuần, không đáp ứng với điều trị...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.