Vụ mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: HĐXX chỉ chấp nhận bồi thường trên 1 tỉ đồng cho người bị bắt oan

Đỗ Trường
Đỗ Trường
24/03/2022 07:45 GMT+7

TAND tỉnh Bình Dương tuyên án, buộc Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Dũng, người đã bị bắt giam oan sai cách đây trên 40 năm, số tiền 1,059 tỉ đồng.

Sau 1 tuần nghị án, ngày 23.3, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án, buộc Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ Bình Dương), người đã bị bắt giam oan sai cách đây trên 40 năm, số tiền 1,059 tỉ đồng.

Theo đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dũng đối với Viện KSND tỉnh Tây Ninh về việc bồi thường bị bắt giam oan 1.386 ngày và xác định thiệt hại của phía nguyên đơn tổng cộng trên 775 triệu đồng (gồm thiệt hại về tinh thần, mất thu nhập và một số chi phí khác).

Tuy nhiên, do trước đây Viện KSND tỉnh Tây Ninh có văn bản chấp nhận bồi thường cho ông Dũng 1,059 tỉ đồng nên HĐXX đã tuyên cơ quan này phải bồi thường bằng số tiền đã đưa ra. Theo nội dung vụ kiện, năm 1983, ông Dũng cùng 7 người khác trong gia đình đã bị Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt giam để điều tra vụ án “cướp tài sản riêng của công dân”.

Sau 1.386 ngày tạm giam, cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội nên đã trả tự do cho ông Dũng. Đến năm 2019, Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, ông Dũng mới được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi và bồi thường. Do không chấp nhận mức bồi thường 1,059 tỉ đồng mà Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra, ngày 25.3.2020 ông Dũng đã khởi kiện cơ quan này ra TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu bồi thường số tiền 10,9 tỉ đồng. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16.3, ông Dũng đã hạ mức yêu cầu bồi thường xuống còn 3,6 tỉ đồng.

Sau phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cho biết sẽ làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.