Vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: Địa phương có báo cáo nhanh

25/09/2023 10:28 GMT+7

Vụ sập nhà 4 tầng ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), tại thời điểm xảy ra sự cố có 9 người bên trong, gồm 6 người thợ và 3 thành viên gia đình chủ nhà.

Sáng 25.9, UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã có báo cáo nhanh về vụ sập nhà 4 tầng trên địa bàn. Báo cáo được gửi tới Văn phòng UBND TP.HCM và Công an TP.HCM.

Theo báo cáo, lúc 13 giờ 10 phút, ngày 24.9 xảy ra sự cố sập công trình tại số 133/1 đường Bình Quới, P.27 do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ. Căn nhà này có 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, nằm trên khu đất rộng 130 m2.

Rùng mình vụ sập tòa nhà 4 tầng: Gia đình chủ và nhóm thợ gặp nạn

Khi công trình đang sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào). Tại thời điểm sập nhà, có 9 người bên trong, gồm 6 người thợ và vợ chồng ông Thông cùng con gái. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, 7 người còn mắc kẹt bên trong.

Sau đó, 7 người được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Vụ sập nhà ở Bình Thạnh: Có 9 người bên trong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở Q.Bình Thạnh ngày 24.9

D.K

Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh cho biết sẽ tiếp tục thông tin diễn tiến sự việc sau khi có điều tra xác minh cụ thể của các đơn vị có liên quan.

Liên quan vụ việc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết 2 nạn nhân nặng đều là nam. Nạn nhân 23 tuổi bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ. Nạn nhân 31 tuổi bị gãy hở xương cẳng chân hai bên.

Xem nhanh 12h ngày 25.9: Kinh hoàng tiểu thương gom heo chết về bán thịt | Cập nhật vụ sập tòa nhà 4 tầng

Cả hai bệnh nhân được cấp cứu và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực mạch máu… rồi chuyển lên Khoa Gây mê - hồi sức của bệnh viện để tiếp tục phẫu thuật và điều trị tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.