Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nạn nhân thứ 3 tử vong

18/02/2024 17:42 GMT+7

Chiều nay 18.2, nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã tử vong. 3 nạn nhân tử vong là mẹ con ở TP.Thanh Hóa.

Chiều 18.2, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nạn nhân thứ 3 tử vong- Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh bên ta luy âm trong tình trạng biến dạng

NGỌC MINH

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là 3 mẹ con, trú tại P.Đông Tân, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 18.2, ông Phan Đình Kiều (65 tuổi, trú tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lái ô tô 7 chỗ BS 36A-485.67 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng nam – bắc, chở ông Phan Đình Quý (46 tuổi) và vợ bà Lê Thị Hạnh (chưa xác định tuổi) và 2 người con của ông Quý, bà Hạnh là Phan Lê Khánh Vân (nữ, 14 tuổi) và Phan Đình Quang (nam, 9 tuổi, cùng trú tại P.Đông Tân, TP.Thanh Hóa).

Tranh cãi cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe: Chủ đầu tư nói gì?

Khi đến Km48+200 cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), ông Kiều cho xe vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo BS 63C-136.59 kéo theo rơ moóc 63R-002.27 do anh Huỳnh Văn Dũng (46 tuổi, trú xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển chạy cùng chiều, rồi rẽ trái, xảy ra va chạm với xe đầu kéo này, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn ngay sau đó.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nạn nhân thứ 3 tử vong- Ảnh 2.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo đen) cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

NGỌC MINH

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 36A-485.67 lao sang phần đường ở chiều ngược lại, rồi tiếp tục va chạm với ô tô tải BS 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm (42 tuổi, trú tại P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang) điều khiển.

Tiếp đó, ô tô tải 63H-005.68 đã bị xe đầu kéo BS 51D-150.90 kéo theo rơ moóc BS 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (44 tuổi, trú P.Phổ Minh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) chạy phía sau cùng chiều tông vào.

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh trên ta luy âm trong tình trạng biến dạng. Trên cao tốc, ô tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị 2 xe đầu kéo đâm vào phần đầu và hông.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nạn nhân thứ 3 tử vong- Ảnh 3.

Ô tô 7 chỗ bị biến dạng sau vụ tai nạn

NGỌC MINH

Vụ tai nạn đã khiến cháu Quang tử vong tại chỗ; bà Hạnh và con gái Phan Lê Khánh Vân được Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 cấp cứu nhưng sau đó Vân đã tử vong. Đến khoảng 15 giờ chiều nay 18.2, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bà Hạnh cũng đã tử vong.

Riêng ông Kiều và ông Quý chỉ bị thương nhẹ.

Xem nhanh 12h ngày 19.2: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô 7 chỗ vượt bên phải rồi tạt sang trái va vào xe đầu kéo, gây ra tai nạn.

Đến khoảng 15 giờ chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cục CSGT đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cơ bản thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nạn nhân thứ 3 tử vong- Ảnh 4.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo đen, bên phải), động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn

NGỌC MINH

Trong chiều nay, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đến Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 để động viên người nhà của các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ thân nhân của 3 nạn nhân tử vong (5 triệu đồng/trường hợp).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.