Xác định bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
12/11/2023 15:34 GMT+7

Bước đầu, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) xác định nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) đã huy động vốn bằng hình thức đa cấp, thu tiền hơn 1.200 tỉ đồng của hàng nghìn người và chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.

Theo Công an TP.Hà Nội, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn đang tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mỹ Hạnh, để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an Q.Cầu Giấy đọc lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh

AN NAM

Công an TP.Hà Nội cho hay, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp. Cụ thể, bị can này thu hơn 1.200 tỉ đồng của hàng nghìn người rồi dùng một phần để trả lãi cho các nhà đầu tư theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.

Xác định bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng

Bước đầu, Công an Q.Cầu Giấy xác định bà Hạnh đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên tới hơn 600 tỉ đồng. Số còn lại, bà Hạnh chi trả cho các nhà đầu tư, mua bất động sản, dùng chi tiêu cá nhân và còn một số bị can này chưa giải trình được mục đích.

Theo Công an TP.Hà Nội, vụ án này phát lộ từ nguồn tin tố giác việc bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo, quảng cáo tập đoàn mình đang làm dự án trồng sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam để kêu gọi đầu tư.

Vào cuộc xác minh, Công an Q.Cầu Giấy xác định từ 10.2020 đến 11.2022 Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án nào đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, song bà Hạnh vẫn quảng cáo sai sự thật để kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao sau đó chiếm đoạt.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.