Xe khách lao xuống ruộng, 8 người nhập viện

25/03/2016 16:56 GMT+7

Xe khách 24 chỗ ngồi đang lưu thông trên quốc lộ 46B thì mất lái , lao xuống ruộng lúa bên đường, hơn 20 hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu.

Xe khách 24 chỗ ngồi đang lưu thông trên quốc lộ 46B thì mất lái, lao xuống ruộng lúa bên đường, hơn 20 hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Phạm ĐứcHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Phạm Đức
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút hôm nay 25.3, trên quốc lộ 46B, đoạn đi qua địa bàn xóm 3, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, xe khách 24 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 37B - 01329 do tài xế Nguyễn Văn Vinh (42 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Nam Đàn - TP.Vinh, khi đến địa điểm trên, xe bị mất lái, lao sang bên trái đường, đâm gẫy một cọc tiêu rồi lật nhào xuống ruộng lúa.
Chiếc xe khách lật nghiêng xuống ruộng lúa - Ảnh: Phạm Đức
Anh Hà Đức Hạnh (39 tuổi, trú tại xóm 10, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An), người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: “Đa số hành khách trên xe tự bò ra ngoài được, những người bị thương nặng được tôi gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện”.
Chị Hoàng Thị Yến, một hành khách trên xe may mắn không bị thương kể lại: “Tôi bắt xe từ huyện Tương Dương xuống TP.Vinh lúc 10 giờ sáng, ngồi ở hàng ghế thứ 2. Khoảng hơn 13 giờ, khi xe đang chạy thì bất ngờ tài xế hô to, xe bị mất lái rồi hành khách chú ý. Khoảng 5 phút sau, xe đã lật nhào xuống ruộng, mọi người la hét ầm ĩ rồi tìm cách chui ra khỏi xe”.
Chị Yến, hành khách may mắn không bị thương gọi điện cho người thân - Ảnh: Phạm Đức
Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm nghiêng dưới ruộng lúa, thấp hơn mặt mặt đường khoảng 3 m, bị hư hỏng nặng, gương kính vương vãi khắp nơi.
Có mặt tại Bệnh viện 115 Nghệ An, các bác sĩ cho biết, lúc 14 giờ 5 phút, đã tiếp nhận 8 bệnh nhân bị tai nạn vào nhập viện, chủ yếu bị gãy tay, gãy xương vai, xương sườn và có một phụ nữ đang mang thai. Hiện 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn đã được xuất viện, 3 bệnh nhân nặng hơn phải nhập viện cấp cứu.
Đồ đạc trong xe bị xáo trộn - Ảnh: Phạm Đức
Nằm trên giường bệnh, anh Ngân Văn Ẻn (trú tại bản Tạc, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An) kể lại: “Tôi ngồi ở cuối nên khi xe lao xuống ruộng thì tôi mới biết. Trên xe lúc đó có hơn 20 hành khách, khi lật, chúng tôi bị đè lên nhau và hoảng hốt phá cửa bò ra ngoài thoát thân”.
Một hành khách bị gãy xương sườn đang được các bác sĩ cấp cứu - Ảnh: Phạm Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.