Xe lao vào tòa lãnh sự Trung Quốc ở Mỹ, tài xế bị bắn hạ

10/10/2023 09:26 GMT+7

Hôm 10.10, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco (bang California) xác nhận một nghi phạm chưa công bố danh tính đã lái xe đâm thẳng vào tòa nhà lãnh sự quán.

Xe đâm vào tòa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ, tài xế bị bắn hạ - Ảnh 1.

Cảnh sát tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh tòa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco

WEIBO

Trong tuyên bố chính thức, Tổng lãnh sự quán Trung QuốcSan Francisco cáo buộc vụ việc đặt ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho mạng sống và sự an toàn của nhân viên lãnh sự, gây thiệt hại cho tòa nhà.

"Chúng tôi lên án vụ tấn công bạo lực này và bảo lưu quyền được truy cứu trách nhiệm vụ việc", Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tuyên bố và cho biết đã gửi công hàm cho phía Mỹ, theo Reuters.

Cảnh sát Mỹ bắn tài xế đâm vào lãnh sự quán Trung Quốc

Đài Fox News dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát San Francisco cho biết ít nhất một cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tòa nhà đã nổ súng về phía tài xế, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, cảnh sát phát cảnh báo trên mạng xã hội, yêu cầu người dân tránh lái xe đến đường Street và Đại lộ Geary. Lực lượng cảnh sát cũng tập trung đông đảo tại khu vực, nơi một ô tô hiệu Honda đâm vào văn phòng thị thực của tòa nhà. Phần phía trước tòa nhà cũng bị phong tỏa.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch có thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại San Francisco.

San Francisco chuẩn bị tổ chức diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 và có hy vọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề sự kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.