Xe thang rơi xuống vực, 1 người tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
17/07/2023 12:45 GMT+7

Khi lưu thông trên đường tuần tra biên giới, xe thang nâng người do cán bộ Điện lực H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) điều khiển không may bị rơi xuống vực sâu khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Sáng nay (17.7), trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Sơn Kim 2 (H.Hương Sơn) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ xe thang nâng người chuyên dụng của Điện lực H.Hương Sơn rơi xuống vực sâu khiến 1 cán bộ điện lực tử vong, 1 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15.7, ông Từ Văn Đức (49 tuổi, ngụ TT.Phố Châu, H.Hương Sơn) cùng 1 cán bộ thuộc Điện lực H.Hương Sơn điều khiển xe thang nâng người đi kiểm tra tuyến đường điện tại khu vực đường vành đai tuần tra biên giới thuộc địa phận xã Sơn Kim 2.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi từ đường vành đai trở về đơn vị, không may xe bị mất lái và lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến ông Đức tử vong tại chỗ, người cán bộ đi cùng bị thương nhẹ.

"Hôm đó, Điện lực H.Hương Sơn thực hiện kế hoạch về việc sửa chữa, phát xẻ cây cối toàn bộ các tuyến đường điện trên địa bàn xã. Trong đó, có 2 cán bộ điện lực điều khiển xe chuyên dụng vào kiểm tra tuyến đường điện gần Trạm Kiểm lâm Khe Chè. Trên đường lái xe trở ra thì không may xe bị lật xuống vực sâu cách đường khoảng 15 m. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ", lãnh đạo xã Sơn Kim 2 thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Tân, Giám đốc Điện lực H.Hương Sơn, xác nhận 2 cán bộ của đơn vị không may gặp nạn khi điều khiển chiếc xe thang nâng người đi kiểm tra tuyến đường điện tại khu vực đường vành đai biên giới ở xã Sơn Kim 2. "Hiện chúng tôi đã thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ tử vong và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Tân cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.