Cận Tết nguyên đán 2019, hơn 6.300 ô tô nhập khẩu tràn về Việt Nam

Hoàng Cường
Hoàng Cường
21/01/2019 10:05 GMT+7

Nắm bắt nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường gia tăng trước mỗi dịp Tết nguyên đán, khi các vướng mắc đã được tháo gỡ, các DN ô tô đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu, đưa xe mới về Việt Nam.

Trái với tình cảnh ảm đạm, các doanh nghiệp ô tô chạy đôn chạy đáo để đáp ứng các thủ tục giấy tờ như khoảng thời gian đầu năm 2018, tình hình nhập khẩu ô tô về Việt Nam đang ổn định trở lại trong 2 tuần đầu tiên của năm 2019 - thời điểm cận Tết nguyên đán Kỷ Hợi.
Nhu cầu mua sắm ô tô chơi Tết nguyên đán của người dân tăng cao, đang tạo động lực để các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu về cả mẫu mã lẫn số lượng xe. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tuần đầu tiên của năm 2019, tính từ ngày 1.1 - 15.1.2019, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 6.362 chiếc, với tổng trị giá gần 158 triệu USD.
Ô tô dưới 9 chỗ ngồi chiếm phần lớn với gần 4.270 xe
Như vậy, so với 15 ngày đầu năm 2018, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam 15 ngày đầu năm 2019 đã tăng gấp 135 lần về số lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô tăng gần 29 lần. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi so với thời điểm hiện tại, những ngày đầu năm 2018 là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, khi gặp những vướng mắc về thủ tục, giấy tờ… trong việc thực hiện các quy định mới theo Nghị định 116 liên quan đến điều kiện kinh doanh xe nhập khẩu.
Sau gần 1 năm, những vướng mắc đã dần được giải quyết, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục giấy tờ để đưa những lô xe mới về Việt Nam. Trong tổng số ô tô nhập về Việt Nam 15 ngày đầu năm 2019, ô tô dưới 9 chỗ ngồi chiếm phần lớn với 4.264 xe, tổng trị giá gần 96 triệu USD. Như vậy, trị giá bình quân một chiếc xe du lịch nhập về Việt Nam vào khoảng 22.514 USD, tương đương 523 triệu đồng (chưa tính các loại thuế). Lượng xe tải (bán tải) nhập về cũng gia tăng với 1.820 chiếc, đạt trị giá khoảng 42,7 triệu USD.
Mitsubishi nhập về lô xe Triton mới thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, cạnh tranh với Ford Ranger
Trước nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, cùng với việc tạo bước chạy đà cho tháng bán hàng đầu năm 2019, một số mẫu xe mới đã được các DN nhập khẩu phân phối. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, Trường Hải (THACO) vừa tung ra thị trường mẫu sedan hạng sang BMW 5 Series, Lexus cũng không hề thua kém khi đưa về mẫu ES 250 2019. Ở phân khúc bán tải, bên cạnh Ford đẩy mạnh số lượng nhập khẩu mẫu Ranger để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng trở lại với dòng xe này, Mitsubishi cũng nhập về lô xe Triton mới thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời.
Số lượng ô tô nhập khẩu tăng đột biến trong giai đoạn đầu năm 2019 phần nào cho thấy, sau một thời gian biến động tình hình nhập khẩu ô tô đang dần ổn định. Đây chắc hẳn là điều được các đại lý cũng như người tiêu dùng mong đợi để từng bước giải quyết tình trạng khan hàng, loạn giá và phải chờ nhận xe quá lâu khi mua ô tô nhập khẩu… vốn đã từng diễn ra trong suốt năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.