Xét xử bác sĩ nâng ngực 'chui' gây chết người

Ngân Nga
Ngân Nga
04/05/2023 17:34 GMT+7

Bác sĩ Phan Đức Hồng, 61 tuổi, sẽ bị tòa đưa ra xét xử sơ thẩm do phẫu thuật nâng ngực và vùng kín cho người phụ nữ tại nhà, không có giấy phép, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Theo kế hoạch, ngày 10.5, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) xét xử ông Phan Đức Hồng về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh thuộc trường hợp làm chết người theo điều 315 bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Trước đó, tòa cũng đã từng lên kế hoạch xét xử nhiều lần nhưng sau đó hoãn lại.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3.7.2021, chị T. (30 tuổi) đến nhà ông Hồng tại Q.Bình Tân, để nâng ngựcthẩm mỹ vùng kín với chi phí 47 triệu đồng.

Trong lúc đang phẫu thuật, chị T. kêu đau nên bác sĩ tiêm thêm thuốc gây tê. Sau đó, chị có biểu hiện suy hô hấp, mặt tím tái. 

Cho rằng khách hàng bị sốc thuốc, ông Hồng cho thở bình ô xy nhưng nạn nhân lại bị co giật. Vì thế ông gọi con gái (17 tuổi) vào hỗ trợ bóp bóng thở ô xy.

Đến chiều, chị T. tử vong. Ông Hồng cùng con gái chở thi thể về quê của nạn nhân ở Trà Vinh để bàn giao cho gia đình an táng. Do không liên lạc được với gia đình nạn nhân nên bác sĩ cho xe tấp vào một trại hòm.

Ông Hồng đề nghị trại hòm khâm liệm thi thể nạn nhân với chi phí 20 triệu đồng, đưa trước 2 triệu và nhờ bảo quản quan tài, hôm sau sẽ có người đến nhận và trả đủ tiền. Nhận thấy sự việc bất thường nên chủ trại hòm đã báo công an.

Cơ quan điều tra xác định, ông Hồng chưa được Sở Y tế phê duyệt cho phép thực hiện kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên địa bàn TP.HCM.

Ban đầu, ông này bị khởi tố tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp (theo khoản 1 điều 129 bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra chuyển qua tội vi phạm quy định về khám, chữa bệnh.

Liên quan đến vụ án, con gái ông Hồng chỉ hỗ trợ bóp bóng thở ô xy để cấp cứu cho nạn nhân nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.