Xu hướng mới tạo tác nhân mới

03/04/2023 14:12 GMT+7

Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Syria không những chỉ làm nồng ấm trở lại mối quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm bị ngưng trệ, mà còn củng cố xu thế dần khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Syria và các quốc gia trong thế giới Ả Rập, tiến tới khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Ả Rập của Syria.

Xu thế này củng cố vị thế quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và tạo nên tác nhân ảnh hưởng mới tới cục diện chính trị, an ninh giữa các nước ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh

Xu hướng mới tạo tác nhân mới - Ảnh 1.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

REUTERS

Xu thế này đồng thời tác động vai trò, ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây ở khu vực - cùng với tiến trình cải thiện quan hệ giữa Iran và các đối thủ trước và nay trong thế giới Hồi giáo. Tunisia, Ai Cập, UAE và Oman là những nước trong khu vực đã cùng Syria thúc đẩy xu hướng này.

Tất cả những quốc gia vừa nêu đã điều chỉnh thái độ đối với Syria trước hết vì nhận ra rằng không thể lật đổ được quyền lực của ông al-Assad ở Syria. Trong khi đó, Mỹ không còn dành ưu tiên cho khu vực như trước nay, đồng thời cũng đã nếm trải không ít thất bại về chính trị, quân sự và an ninh ở khu vực này. 

Một số đối tác bên ngoài khác như Trung Quốc hay Nga hoặc Nhật Bản lại rất tích cực bù lấp khoảng trống về ảnh hưởng chính trị và về sự đảm bảo an ninh, ổn định đối với cả khu vực.

Vì thế, các nước trong khu vực phải tự lập nhiều hơn về an ninh, thống nhất để tạo thế và đối trọng chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.