Lăng kính bạn đọc:

Xử lý việc bán thuốc chữa bệnh trôi nổi

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
22/07/2023 06:12 GMT+7

Bạn đọc mong chờ cơ quan quản lý xử lý triệt để những cá nhân bán thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Như Thanh Niên vừa đề cập, từ phản ánh của người dân về việc có hội nhóm trên mạng rao bán thuốc sinh học (TSH) dạng tiêm trị bệnh vảy nến giá rẻ, các PV đã vào cuộc tìm hiểu. Các hội nhóm này do một người phụ nữ tên H.Đ làm quản trị. Bà H.Đ liên tục cung cấp các thông tin tư vấn về TSH trị bệnh vảy nến, kèm theo "thành tích" tự giới thiệu bản thân từng là bệnh nhân (BN) vảy nến, đã dùng TSH giá rẻ để trị và bệnh đã ổn định (?).

Xử lý việc bán thuốc chữa bệnh trôi nổi - Ảnh 1.

Hình ảnh thuốc sinh học Cosentyx với giá 3,5 triệu/mũi được rao bán trên các hội nhóm mạng xã hội do bà H.Đ làm quản trị

chụp màn hình

Tuy nhiên, khi các PV tỏ ý hỏi về việc loại thuốc này có được Bộ Y tế VN cấp phép không thì H.Đ không trả lời, chỉ nói thuốc của mình là hàng chính hãng và được xách tay từ Trung Quốc?

Theo bác sĩ Phạm Nhật Nguyên (Bệnh viện Da liễu TP.HCM), TSH được sử dụng ngày càng phổ biến trong điều trị các bệnh lý về da, đặc biệt là vảy nến. Hiện nay trên thị trường xuất hiện TSH với giá cực kỳ rẻ. Một số BN đến khám tại bệnh viện cho biết một số người tự xưng là "chuyên gia" tạo nhóm trên mạng xã hội lôi kéo BN vảy nến bỏ điều trị TSH tại bệnh viện để theo các loại thuốc chưa biết rõ nguồn gốc này bán trên mạng. Việc sử dụng thuốc điều trị không rõ nguồn gốc tiềm ẩn các nguy cơ cho BN vảy nến, thậm chí gây tàn phế.

Phát hoảng với "bác sĩ, chuyên gia mạng"

Chia sẻ về thực tế các cơ quan quản lý thời gian qua liên tục xử phạt nhiều cá nhân "bỗng dưng trở thành bác sĩ, chuyên gia trên mạng" quảng cáo bán thuốc chữa bệnh, bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Thú thật là phải phát hoảng với những luồng thông tin kiểu này. Cứ tưởng xã hội đã dẹp được trào lưu "nhà tôi ba đời chữa bệnh", không ngờ vẫn còn nhiều người chẳng có chuyên môn, bằng cấp gì về y học nhưng công khai bán thuốc chữa bệnh trôi nổi".

BĐ Nguyễn Quang Nguyên nhận xét: "Mua thuốc trên mạng chẳng biết được nguồn gốc, rất nguy hiểm. Không hiểu sao vẫn có những người nhẹ dạ cả tin mua thuốc trên mạng để tự điều trị rồi chẳng may rước họa vào thân".

Lý giải về sự "cả tin" này, BĐ Dương Cold cho rằng "ai bị vảy nến mới thấy sự khổ sở, đau đớn của nó thế nào. Nên các BN rất dễ tin tưởng vào các loại thuốc mặc dù không rõ nguồn gốc nhưng được chia sẻ từ người "cùng cảnh ngộ". Vấn đề là trong các hội, nhóm đó, đâu là những BN thực sự? đâu là những tài khoản mồi chài?".

Nhiều BĐ cũng nhắc đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá mới đây. Đường dây này mua thuốc hết hạn sử dụng trên thị trường, sau đó về thay đổi bao bì, tem nhãn rồi bán ra thị trường. BĐ Tuấn An nhận xét: "Chỉ với vài hình ảnh, bao bì và niềm tin từ hội nhóm trên mạng mà bỏ ra cả triệu đồng để mua thuốc thì đúng là phát hoảng".

Mong chờ cơ quan quản lý ra tay

Cũng theo bác sĩ Phạm Nhật Nguyên, trước khi sử dụng TSH, BN phải được khám kỹ, xét nghiệm sàng lọc và nếu đáp ứng đủ điều kiện thì mới được chỉ định dùng truyền tĩnh mạch hay tiêm dưới da. Trong quá trình dùng thuốc, BN phải tuân thủ phác đồ điều trị và được theo dõi liên tục tại bệnh viện. Vì vậy, việc TSH dạng tiêm trị bệnh vảy nến lại dễ dàng "mua bán qua mạng, về nhà tự tiêm" khiến nhiều BĐ lo lắng.

BĐ Nguyễn Chí Hải nêu: "Cần kiểm soát ngay việc buôn bán online, nhất là đối với thực phẩm, thuốc ko rõ nguồn gốc mà quảng cáo rất hay, nói như đúng rồi mà chả cần dữ liệu số liệu hay cơ sở khoa học nào". Tán thành, BĐ Dương Quốc Việt cho rằng "các cơ quan cần phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý, tịch thu những loại thuốc không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng để đảm bảo sức khỏe cho người dân".

"Hết thuốc giả rồi đến thuốc "online". Thật sự mong chờ các cơ quan quản lý quét sạch hết những dạng này, thậm chí phải xử lý hình sự chứ đừng phạt hành chính, vì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân", BĐ Trường Lưu đề nghị.

* Cần xem xét xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc đặc trị không kê đơn như này, ảnh hưởng rất lớn đến người dân. 

Minh Anh Nguyễn

* Nếu bị bệnh nên đi khám, còn tin tưởng bác sĩ mạng, tự mua thuốc dùng chỉ thêm rước họa vào thân. 

Hà Trang


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.