‘Xuân quê hương’ đầm ấm của người Việt tại Nhật

Khánh An
Khánh An
14/02/2024 18:02 GMT+7

Chương trình Xuân quê hương 2024 diễn ra trong không khí đầm ấm tại tỉnh Toyama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

‘Xuân quê hương’ đầm ấm của người Việt tại Nhật- Ảnh 1.

Người Việt tại Toyama vui Xuân quê hương 2024

BTC

Hội người Việt Nam tại Toyama (Nhật Bản) hôm 11.2 phối hợp cùng Hội thân hữu Việt Nam tại Toyama tổ chức chương trình Xuân quê hương 2024, mang lại không khí ấm áp dành cho người Việt tại Nhật dịp tết Nguyên đán.

Xuân quê hương 2024 nổi bật với các gian hàng của những đơn vị trong và ngoài tỉnh Toyama, không gian chụp ảnh Tết quê, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, vòng chung kết và công diễn cuộc thi văn nghệ Toyama.

Theo ban tổ chức, chương trình được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ủy ban tỉnh Toyama, là cơ hội để chia sẻ những nét đẹp văn hoá của Việt Nam đến với người dân địa phương nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

‘Xuân quê hương’ đầm ấm của người Việt tại Nhật- Ảnh 2.

Một tiết mục của các em thiếu nhi tại sự kiện

BTC

Tại sự kiện, Tham tán Nguyễn Sáu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đã gửi lời chia sẻ đến với cộng đồng người Việt Nam ở Toyama sau trận động đất hôm 1.1 và đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Toyama khi đã hỗ trợ kịp thời cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa nơi bị ảnh hưởng nặng bởi trận động đất.

Ông bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Toyama ngày càng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cố gắng học tập và đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như quan hệ giữa 2 nước.

Theo Thống đốc tỉnh Toyama Nitta Hachirou, chương trình đã góp phần gắn kết mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản.

"Với số lượng người Việt Nam ở Toyama là 4.800 người, đây là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Toyama, chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản", ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.