Xuất khẩu tăng gần 4 lần nhưng sầu riêng chỉ xếp hạng 6

Chí Nhân
Chí Nhân
28/02/2024 10:59 GMT+7

Xuất khẩu sầu riêng tươi trong tháng 1.2024 đạt kim ngạch gần 116 triệu USD, tăng đến 385,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng trong nhóm những mặt hàng rau quả có tốc độ tăng mạnh nhất thì sầu riêng chỉ xếp thứ 6.

Tháng 1.2024, xuất khẩu rau quả nói chung đạt 490 triệu USD. Đóng góp đáng kể nhất vào con số ấn tượng này vẫn là "vua trái cây" - sầu riêng, chiếm tỷ trọng trên 23%.

Xuất khẩu tăng gần 4 lần nhưng sầu riêng chỉ xếp hạng 6- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng đang trong giai đoạn "một mình một chợ"

ĐÀO NGỌC THẠCH

Điều đáng mừng hơn là trong cơ cấu xuất khẩu có nhiều sản phẩm tăng mạnh chứ không riêng sầu riêng. Cụ thể, thanh long đạt gần 64 triệu USD, tăng đến 37% so với năm trước; chuối đạt 47 triệu USD, tăng 76%.

Đáng chú ý, có đến 10 mặt hàng rau quả tăng trưởng từ 3 con số trở lên. Dẫn đầu là hạt macca đạt 2,7 triệu USD, tăng 1.406%; dừa với gần 19 triệu USD, tăng 500,7%; hạnh nhân với 2,7 triệu USD tăng 500,6%; đu đủ đạt 230.000 USD, tăng 472%; hạt óc chó đạt 316.000 USD, tăng 388%. "Vua trái cây" đứng hạng 6 với tốc độ tăng trưởng 368,5% nhưng dẫn đầu về kim ngạch.

Các loại rau quả còn lại trong top 10 có quả nhãn với 2,6 triệu USD, tăng 250%; dứa với 346.000 USD, tăng gần 200%; quả ổi với 513.000 USD, tăng 156%; quả bưởi với 3,5 triệu USD, tăng 131%.

Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh nhưng vẫn chưa cao nhất

Theo các chuyên gia, hầu hết các mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng mạnh (trừ chôm chôm và cau giảm) cho thấy nông dân và doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội thị trường nhằm khai thác tối đa tiềm năng. Nguyên nhân tháng 1 năm nay xuất khẩu tăng mạnh là vì tháng giáp tết, khách hàng lớn của Việt Nam là Trung Quốc tăng nhập hàng để chuẩn bị đón tết cổ truyền. Còn tháng 1 năm 2023 rơi vào giai đoạn Tết Nguyên đán nên lượng nhập khẩu của nước này giảm.

Sơ bộ đến hết tháng 2, xuất khẩu rau quả đạt 778 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu sầu riêng tiếp tục được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2024 vì lợi thế về mùa vụ kéo dài quanh năm. Vị trí địa lý gần thị trường tiêu thụ chính Trung Quốc khiến sầu riêng Việt Nam chất lượng tươi mới, được người tiêu dùng ưa chuộng. Nếu Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho sản phẩm sầu riêng chế biến, xuất khẩu sầu riêng trong năm nay có thể đạt tới 3 tỉ USD, thậm chí cao hơn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tích cực đàm phán mở cửa thị trường đối với các loại cây có múi và dừa. Nếu sớm thành công, xuất khẩu rau quả năm 2024 có thể đạt tới 6,5 - 7 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.