Xung đột Hamas - Israel có làm suy yếu viện trợ của Mỹ cho Ukraine?

12/10/2023 06:00 GMT+7

Cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel sau cuộc tấn công của Hamas đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Washington có thể làm việc này mà không cắt giảm viện trợ cho Ukraine hay không.

Lo lắng càng gia tăng trong bối cảnh quốc hội Mỹ vốn đã chia rẽ về nỗ lực chi viện cho Ukraine chống lại Nga, đến mức từng suýt khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần hồi đầu tháng 10. Sự chia rẽ này cũng góp phần dẫn đến màn ngã ngựa của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và đến nay cơ quan lập pháp này vẫn chưa tìm ra nhà lãnh đạo mới.

Xung đột Hamas - Israel có làm suy yếu viện trợ của Mỹ cho Ukraine? - Ảnh 1.

Ông Austin và ông Zelensky tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 11.10

Reuters

Các quan chức chính quyền Biden khẳng định Washington hoàn toàn có thể hỗ trợ cả Israel và Ukraine, nhưng thừa nhận sẽ có những thách thức. Ngày 11.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo về khoản hỗ trợ mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết.

"Chúng tôi ở đây để tìm hiểu sâu hơn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine, đặc biệt là về phòng không và đạn dược", Reuters dẫn lời ông Austin phát biểu trong cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng trực tiếp tham dự cuộc họp này.

Tổng thống Biden có ‘ý tưởng sáng tạo’ để giúp dòng tiền đến Ukraine tiếp tục chảy

Trong khi đó, Israel đã và đang nhận được nguồn viện trợ ổn định từ Mỹ. Năm 2016, hai nước nhất trí về một thỏa thuận có thời hạn 10 năm trị giá 38 tỉ USD, bao gồm các khoản tài trợ thường niên của Mỹ cho Israel để mua thiết bị quân sự và 5 tỉ USD để mua tên lửa. Trong giai đoạn xung đột hiện nay, nhu cầu chính của Israel là cung cấp vũ khí nhỏ cho bộ binh và hệ thống phòng không. Ít có khả năng Israel đã đốt hết kho vũ khí nhỏ của mình ngay từ đầu xung đột.

Nỗ lực viện trợ cho Ukraine có khả năng vẫn gặp bế tắc tại quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, nếu quốc hội Mỹ không có hành động tiếp theo, chính quyền Biden vẫn có quyền rút từ kho dự trữ vũ khí của Mỹ số trang thiết bị với tổng giá trị hơn 5 tỉ USD để cung cấp cho Ukraine, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.