Ý tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Berlusconi

Khánh An
Khánh An
14/06/2023 08:13 GMT+7

Nước Ý hôm nay (14.6) tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Silvio Berlusconi, sau khi ông qua đời hôm 12.6 do ung thư máu và nhiễm trùng phổi.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa Milano, trong khi cả nước treo cờ rủ. 

Ý tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Berlusconi - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm ông Berlusconi trước biệt thự của ông ở thị trấn Acorephía bắc nước Ý

AFP

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Berlusconi là "một người bạn thực sự", đồng thời cho rằng việc ông qua đời là "mất mát không thể bù đắp và là nỗi buồn lớn". Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói rằng ông Berlusconi là "một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất ở Ý". 

Theo Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Berlusconi được tưởng nhớ vì sự phục vụ tận tụy đối với nước Ý. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ông Berlusconi là "một nhân vật lớn của nước Ý đương đại", còn Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng ông Berlusconi có tác động lớn đến chính trị Ý trong nhiều thập niên.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời

Nhà Trắng gửi lời chia buồn và cho biết ông Berlusconi đã cùng nhiều nhiệm kỳ chính quyền Mỹ thúc đẩy mối quan hệ song phương. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.