Yêu cầu công khai các khoản thu lên hệ thống: Bỏ khái niệm quỹ lớp, quỹ trường

Bích Thanh
Bích Thanh
05/10/2023 14:40 GMT+7

Bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt về xử lý vi phạm các khoản thu trong trường học với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM còn đề nghị tất cả các khoản thu của trường đều phải được thực hiện thu trên hệ thống để cơ quan này quản lý.

Nhà trường và phụ huynh nói gì? - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh có ý kiến cần đưa các khoản thu trong trường học lên hệ thống để cơ quan quản lý giám sát

PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Thực hiện thu trên hệ thống

Tại hội nghị giao ban đầu năm học với các lãnh đạo phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, các quận, huyện vào ngày 4.10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo quyết liệt về xử lý vi phạm các khoản thu trong trường học với người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Ông Hiếu còn yêu cầu tất cả các khoản thu của trường đều phải được thực hiện thu trên hệ thống. "Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường. Tôi đề nghị phòng kế hoạch tài chính hướng dẫn tất cả các khoản thu trong trường học đều phải được thực hiện thu trên hệ thống để Sở GD-ĐT quản lý được việc trường thu như thế nào", ông Hiếu nói.

Liên quan đến các khoản thu trong trường học, Bộ GD-ĐT hôm 28.9 tổ chức xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, dự thảo thông tư có nêu các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến phổ thông công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị các khoản thu và mức thu đối với người học (bao gồm học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học... Thông tin công khai phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, cập nhật, dễ hiểu, dễ tiếp cận, kịp thời, nhất quán với thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu ngành.

Sở GD-ĐT TP.HCM 'Không có quỹ lớp, quỹ trường'

Dự thảo cũng nêu rõ việc thực hiện quy định công khai này nhằm minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục và các thông tin khác có liên quan của cơ sở giáo dục để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động, người học, gia đình và xã hội biết và tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Nhà trường và phụ huynh đồng tình

Trước những thông tin trên, ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1, TP.HCM), bày tỏ sự đồng tình. Theo ông Khoa, nhà trường nên thực hiện 2 nội dung: công khai các khoản thu trên cổng thông tin điện tử, bảng thông báo công khai của trường; và các khoản thu đều được thực hiện qua hệ thống ngân hàng, tuyệt đối không dùng tiền mặt. Nếu thực hiện như vậy thì cơ quan quản lý rất dễ theo dõi và kiểm tra khi cần, hiệu trưởng cũng theo dõi dễ dàng hoạt động thu chi của đơn vị mình quản lý.

Bên cạnh đó, về nội dung tài trợ hoạt động giáo dục, ông Khoa lưu ý, thông tư của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, nhà trường phải có kế hoạch và được cấp quản lý phê duyệt, sau đó thực hiện theo quy định; tuyệt đối không tổ chức quỹ trường, quỹ lớp để minh bạch khi chăm lo cho học sinh.

Nhà trường và phụ huynh nói gì? - Ảnh 2.

Năm học mới đã diễn ra hơn 1 tháng nhưng có địa phương định ra mức thu học phí, có nơi vẫn chờ sửa đổi Nghị định 81

DUY TÂN

Về phía phụ huynh, ông B.D (có con đang học lớp 10 tại Q.3, TP.HCM) cho rằng những khoản thu trong trường học cần phải được công khai trên các kênh thông tin chính thống của nhà trường. Để từ đó, cơ quan quản lý có thể giám sát trường thu những khoản tiền nào, có đúng quy định hay không. 

Xem nhanh 20h: Quan điểm trái chiều từ phụ huynh và nhà trường vụ lạm thu quỹ lớp

Về nguyên tắc tài chính, ngành giáo dục cũng cần thực hiện hệ thống thu không dùng tiền mặt để cơ quan thuế theo dõi. Việc thu tiền mặt gây khó khăn cho công tác quản lý vì nhà trường có thể thu tiền nhưng chi không đúng mục đích hoặc không chi vào các hạng mục như đã thông báo huy động tiền với phụ huynh học sinh, ông D. nêu ý kiến.

Theo phản ánh của ông D., vào đầu năm học, một trường THPT tại Q.3 thu tiền mặt 1,5 triệu đồng với học sinh lớp 10 nhằm trang bị cơ sở vật chất phòng học. Hiện phụ huynh học sinh đề nghị nhà trường phải công khai minh bạch các khoản thu đã được chi như thế nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.