Từ vụ tàu kéo sà lan chìm: Phát hiện hơn 167.000 mét khối đá không rõ nguồn gốc

15/05/2024 18:04 GMT+7

Từ vụ tàu kéo sà lan chìm làm 9 người chết, mất tích ở vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn đã tập kết hơn 167.000 mét khối đá không có hóa đơn, chứng từ.

Hơn 167.000 m3 đá không rõ nguồn gốc 

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, kiểm tra việc tập kết khoáng sản (đá) tại Cảng quân sự Kỳ Hà.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, bãi tập kết khoảng 189.900 m3 đá sau nổ mìn tại kho bãi của Cảng quân sự Kỳ Hà là của Công ty TNHH Lý Tuấn (Quảng Ngãi). Trong đó, có hơn 167.000 m3 đá không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc. Chỉ có hơn 22.500 m3 đá được công ty này mua có hóa đơn, chứng từ.

Lượng lớn đá không rõ nguồn ngốc được tập kết tại Quảng Nam

Lượng lớn đá không rõ nguồn gốc được tập kết tại Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Qua làm việc, Công ty TNHH Lý Tuấn trình bày khối lượng đá không có hóa đơn, chứng từ nêu trên là đá dư thừa trong quá trình Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất thi công dự án khu liên hợp dự án gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Ngày 1.1.2021, Công ty TNHH Lý Tuấn ký hợp đồng với Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất về việc vận chuyển vật liệu xây dựng dư thừa (đá) trong khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra ngoài dự án và hai bên thống nhất tập kết tại Khu du lịch Thiên Đàng (ở xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành).

Sau khi ký hợp đồng, Công ty TNHH Lý Tuấn đã vận chuyển tổng cộng hơn 363.000 m3 đá sau nổ mìn dư thừa đến tập kết tại Khu du lịch Thiên Đàng.

Từ tháng 3.2023 đến nay, Công ty TNHH Lý Tuấn đã vận chuyển hơn 167.000 m3 đá từ Khu du lịch Thiên Đàng đến tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà, với mục đích bán lại cho khách hàng tại TP.Đà Nẵng.

Làm trái quy định

Trong khi đó, qua làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất lại cho rằng đối với hơn 167.000 m3 đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà do Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất thiếu sự quản lý, giám sát nên Công ty TNHH Lý Tuấn đã tự ý vận chuyển đến tập kết tại đây.

Ngày 1.4.2024, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã có văn bản gửi Công ty TNHH Lý Tuấn yêu cầu không tự ý chế biến, sử dụng nguồn đá dư thừa vào mục đích cá nhân, thương mại khác.

Hơn 167.000 mét khối đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà được Công an tỉnh Quảng Nam xác định của Công ty TNHH Lý Tuấn

Hơn 167.000 mét khối đá tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà được Công an tỉnh Quảng Nam xác định của Công ty TNHH Lý Tuấn

MẠNH CƯỜNG

Qua xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và kiểm tra thực tế khu vực tập kết đá tại Cảng quân sự Kỳ Hà xác định, hơn 167.000 m3 đá tập kết tại cảng này là khoáng sản dư thừa trong quá trình thi công dự án khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất 2, do tính cấp thiết của việc giải phóng mặt bằng thi công dự án nên Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn và một số đơn vị khác vận chuyển khối lượng đá dư thừa đến Khu du lịch Thiên Đàng để trữ tạm thời. Khối lượng đá này thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất nhận định việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn tự ý vận chuyển hơn 167.000 m3 đá đến tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích để bán cho khách hàng tại TP.Đà Nẵng là trái quy định của pháp luật.

Nguồn tin Thanh Niên cho biết kết quả điều tra nói trên xuất phát sau vụ lật tàu kéo sà lan xảy ra tại vùng biển Lý Sơn khiến 9 người chết và mất tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 24.4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đang từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi Lý Sơn (Quảng Ngãi), khi đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý thì xảy ra sự cố khiến cả tàu kéo và sà lan bị chìm.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm những người mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm những người mất tích

BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Hiện cơ quan chức năng đã phát hiện được 4 thi thể gần vị trí tàu kéo và sà lan bị chìm, gồm: Trần Minh Phúc (Quảng Ngãi), Võ Như Song (Tiền Giang) và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung (Long An).

Cơ quan chức năng xác định tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 làm thủ tục rời khỏi Cảng Kỳ Hà lúc 10 giờ ngày 23.4 và xuất bến lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Hàng hóa trên sà lan là đá hộc chở từ Cảng Kỳ Hà vào đảo Lý Sơn để phục vụ thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình.

Điều đáng nói, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định 4 thi thể được tìm thấy nói trên không có trong danh sách đăng ký xuất bến. Hiện còn 5 người đăng ký theo danh sách xuất bến vẫn mất tích, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm và xác minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.