1.000 người tham gia mít tinh phòng chống sốt xuất huyết

12/06/2011 10:10 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 12.6, tại Đà Nẵng, hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các hội - đoàn thể, học sinh - sinh viên đã tham gia lễ mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống dịch sốt xuất (SXH) huyết lần thứ I (15.6.2011).

Tại buổi mít tinh, ông Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng phát biểu: “SXH là bệnh chưa có vắc-xin phòng bệnh và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đã gây nên nhiều thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, ngành Y tế kêu gọi mọi người hãy tích cực tham gia đẩy mạnh phòng chống dịch SXH.”

Theo thống kê, năm 2010, Việt Nam bùng phát mạnh dịch SXH với gần 125.000 trường hợp mắc, và hơn 100 trường hợp tử vong, tăng so với năm 2009 là 20%. Riêng tại Đà Nẵng năm 2010 có gần 4.500 trường hợp mắc SXH, và có 2 trường hợp tử vong.

Hiện nay, dịch bệnh SXH đang tạm được đẩy lùi, tuy nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống, lực lượng cán bộ phòng chống dịch còn thiếu, ý thức người dân còn hạn chế nên nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn nếu mỗi người không có sự chung tay phòng chống dịch.

Cùng với lễ mít tinh, đồng loạt tại 56 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường nơi cư trú.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi mít tinh hôm nay

Các bạn trẻ ra quân dọn vệ sinh môi trường nơi cư trú.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.