10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường 2010

30/12/2010 11:48 GMT+7

(TNO) Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay 30.12 đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2010, trong đó, Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII được xếp là sự kiện tiêu biểu nhất.

Các sự kiện khác, gồm:

Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu;

Hoàn thành Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

Hoàn thành việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia;

Vụ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và việc đền bù thiệt hại cho người dân đối với Công ty Vedan đã được hoàn thành sau nhiều năm kéo dài;

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 - 18.11 với trên 1.000 đại biểu tham dự;

Dự báo đúng và thông báo kịp thời các cơn bão lớn, áp thấp nhiệt đới, trong đó có dự báo diễn biến thời tiết thủy văn phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ 2 cho Công ước khung của Liêp hợp quốc về biến đổi khí hậu;

Tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 và thành lập các trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cũng được bình chọn là các sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2010.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.