10 tàu quân sự Nga, Trung Quốc cùng đi qua eo biển gần Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2021 11:04 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay 19.10 khẳng định 10 tàu quân sự từ Nga và Trung Quốc đã cùng nhau đi qua một eo biển ngăn cách hai đảo chính của Nhật vào ngày 18.10.

Các tàu chiến Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận chung ở vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên ngày 14.10

Chụp màn hình Chinamil.com.cn

Đây là lần đầu tiên Nhật xác nhận việc tàu hải quân Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển Tsugaru, ngăn cách hai đảo Honshu và Hokkaido thuộc phía bắc của Nhật, theo Reuters.

Eo biển Tsugaru kết nối vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên với Thái Bình Dương, và là một eo biển quốc tế, cho phép các tàu nước ngoài, kể cả tàu quân sự, đi qua.

10 tàu chiến Trung Quốc, Nga cùng đi qua eo biển Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật cho hay các tàu và máy bay thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của nước này đã phát hiện tổng cộng 10 tàu hải quân Nga và Trung Quốc cách đảo Okushiri thuộc tỉnh Hokkaido khoảng 110 km về phía tây nam vào khoảng 8 giờ sáng 18.10, theo Đài NHK. Trong đó có 5 tàu của Nga và 5 chiếc của Trung Quốc.

Bộ Quốc Phòng Nhật cho hay nhóm tàu Nga và Trung Quốc nói trên đã vào Thái Bình Dương thông qua eo biển Tsugaru vào chiều cùng ngày.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định nhóm tàu Nga và Trung Quốc không vi phạm lãnh hải và tuân theo quy tắc quốc tế khi đi qua eo biển Tsugaru.

Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên từ ngày 14-17.10, với sự tham gia của nhiều tàu chiến và tàu tiếp tế thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Cuộc tập trận chung mới được cho là nằm trong sự hợp tác hải quân của hai nước, trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh thắt chặt các mối quan hệ quân sự và ngoại giao trong những năm gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.