140 triệu đồng từ đấu giá xe cổ cho Quỹ khuyến học

05/06/2009 00:57 GMT+7

• Đoàn xe cổ TP.HCM đại thắng (TNO) Tối 4.6, tại Vườn tượng An Hội, Lễ hội Xe cổ ba miền trong khuôn khổ Hành trình Di sản Quảng Nam 2009 bế mạc, sau 2 ngày với nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu, để lại nhiều kỷ niệm và ấn tượng trong lòng hội viên và du khách. Hoa hậu và xe cổ

Hội viên Dương Minh Cường (TP.HCM) đã được trao giải “Hội viên ấn tượng nhất” khi lái chiếc Mobylette 50 cc có tuổi đời xấp xỉ nửa thế kỷ từ TP.HCM về Hội An tụ hội. Tuy nhiên, anh Cường đã không đoạt giải chiếc Mobylette ấn tượng nhất mà giải thưởng này đã về thuộc về Tuấn CD, một thành viên cũng đến từ TP.HCM.


Chiếc Mobylette ấn tượng nhất 

Chiếc Macon Koeller Escofier đời 1950s của anh Nguyễn Nhật Lân cũng đến từ Sài Gòn đã đoạt giải chiếc xe ấn tượng nhất về độ nguyên bản, đầy đủ tất cả các phụ tùng liền lạc như hồi xuất xưởng, nước sơn “gin” và máy móc chưa “bung” bao giờ.

Tất cả các giải thưởng và số phiếu bầu chọn đều do hơn 250 hội viên bình bầu. Còn giải thưởng chiếc Volkswagen ấn tượng nhất chính là “con bọ” màu da cam mang biển số 52N-9516 của anh Trần Văn Lâm cũng là một thành viên của đoàn TP.HCM.

Anh Lâm cho biết, sáng 5.6, Hội Volkswagen ba miền sẽ tiến hành Đại hội Volkswagen lần đầu tiên tại Quảng Bình, thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm và tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh Quảng Bình và chia tay vào ngày 10.6.2009.

Giải “Vespa ấn tượng nhất” không nằm ngoài dự đoán đã thuộc về “con vịt" Paperino của anh Lê Văn Hùng - Hội trưởng Vespa Đà Lạt. Chiếc xe Paperino của anh Hùng tuy là xe “độ”, không nguyên bản, nhưng giới thạo xe cổ cho biết đây là chiếc xe từ lâu đã không còn xuất hiện trên thế giới.

Và chiếc Vespa mini 50 cc có lai lịch “đặc biệt” cuối cùng đã có chủ nhân mới. Đó là chị Lan Hạnh, chị trúng đấu giá với giá 70 triệu đồng. Nhưng liền sau đó, chị có nhã ý muốn mua chiếc xe với giá gấp đôi số tiền trúng đấu giá, tức là 140 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên ủng hộ Quỹ khuyến học của TP Hội An, tiếp sức cho các trẻ em nghèo hiếu học.

Trước đó, với khởi điểm 10 triệu đồng, cuộc rượt đuổi giá diễn ra quyết liệt khi Hoa hậu Mai Phương Thúy chính là người “châm ngòi” và liên tục phát giá 10,5 triệu đồng, 16 triệu đồng và bỏ cuộc chơi sau khi mức giá 31 triệu đồng của cô bị Hội Vespa Huế qua mặt. Buổi đấu giá sau đó là cuộc đua “tứ hùng” giữa chị Lan Hạnh, Vespa TP.HCM, Vespa Huế và Vespa Hóc Môn, và cuối cùng chiếc xe 50 cc thuộc về chị Lan Hạnh.

Ở cách đó không xa, cuộc thi người phục vụ bàn khéo léo quy tụ 18 đội chơi, mỗi đội 4 thành viên là những nhân viên của nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Hội An. Kết quả, đội Khách sạn Hà An đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về Khách sạn River Beach, Tam Tam Café đoạt giải 3. Công ty Tân Thế Kỷ đoạt giải Trang phục ấn tượng nhất và Nhà hàng Du Thuyền lấy giải đầu bếp khéo léo nhất.

Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh những người phục vụ tại Hội An. Họ phải hóa trang, pha chế, nấu nướng sau đó trổ tài khéo léo, uyển chuyển bằng cách vượt các chướng ngại vật như Hành lang thủy tinh, Du ngoạn cầu Kiều, Thoát vòng càn khôn trước khi vào phần thi ứng xử.

Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh đáng nhớ tại Lễ hội xe cổ ba miền 2009:

 
Hóa trang cho những người thi phục vụ bàn khéo léo


Cướp biển Caribe cũng tham dự


Du khách Simon Phillos 35 tuổi (quốc tịch Anh) ngẫu hứng tham gia phần thi


Steve Smith 35 tuổi (quốc tịch Úc) vượt chướng ngại vật


Khán giả cổ vũ cho phần thi của các thí sinh


Công ty Tân Thế Kỷ đoạt giải trang phục ấn tượng nhất


Chủ nhân của những chiếc xe ấn tượng


Chị Lan Hạnh (giữa) chiến thắng trong buổi đấu giá xe Vespa mini 50 cc với giá 140 triệu đồng


Chiếc Macon Koeller Escofier của Nguyễn Nhật Lân đoạt giải Xe cổ ấn tượng nhất


Chiếc Volkswagen chở Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova đoạt giải Volkswagen ấn tượng nhất


"Con vịt" Paperino (bên phải) đoạt giải xe Vespa ấn tượng nhất


Bác Lê Kim Hùng, 72 tuổi (bên trái), Hội viên Sidecar Sài Gòn là người cao tuổi nhất tham gia Lễ hội xe cổ Hành trình Di sản Quảng Nam 2009


Cháu Thục Đoan 3 tuổi (Đà Nẵng) là thành viên nhỏ nhất

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.