15 CĐV bóng đá chết trong vụ bạo loạn kinh hoàng ở Congo

12/05/2014 11:17 GMT+7

(TNO) Theo đài Reuters, có ít nhất 15 người chết khi cảnh sát ném lựu đạn khói vào đám đông CĐV trên một sân vận động ở Kinshasa (Congo).

(TNO) Theo đài Reuters, có ít nhất 15 người chết khi cảnh sát ném lựu đạn khói vào đám đông CĐV trên một sân vận động ở Kinshasa (Congo).

>> Cười ngã nghiêng với nữ CĐV quấn 2 mảnh chạy vào sân
>> CĐV tụt quần 'ám' Diego Costa đá trượt phạt đền
>> HLV David Moyes gửi tâm thư cho CĐV M.U

15 CĐV bóng đá chết trong vụ bạo loạn kinh hoàng ở Congo
Các CĐV tại Congo thường xuyên gây ra những cảnh hỗn loạn trên khán đài - Ảnh: AFP

Vào chiều ngày 11.5 (giờ địa phương), các CĐV đội chủ nhà Kinshasa bắt đầu nổi giận sau khi chứng kiến đội nhà để thua đội bóng Lubumbashi 0-1 trong một trận chung kết. Các CĐV này đã gây hấn và cảnh sát buộc phải ra tay trấn áp. Khi cảnh sát sử dụng lựu đạn khói thì tình trạng hỗn loạn đã xảy ra.

Hình ảnh từ đài truyền hình địa phương ghi lại được cho thấy sau khi lựu đạn khói được ném lên các khán đài, các CĐV bắt đầu chạy toán loạn. Họ đã giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát. Chính tình trạng hỗn loạn này đã khiến cho ít nhất 15 CĐV bị thiệt mạng.

Emmanuel Akweti, một quan chức tại Kinshasa nói với Reuters: "Các CĐV đã làm bị thương 4 cảnh sát. Chính vì vậy, cảnh sát đã phải sử dụng lựu đạn khói. Điều này đã gây nên tình trạng hỗn loạn".

Ông Akweti cũng cho biết đã có 15 người chết và 24 người khác bị thương. Trong khi một nguồn tin giấu tên từ cảnh sát nói rằng số người chết là 18.

Các vụ hỗn loạn rất thường xảy ra tại Congo. Hồi tháng trước, có ít nhất 21 người chết sau khi sự cố mất điện đã khiến fan hâm mộ hoảng loạn trong một sự kiện âm nhạc.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.