Ngày 28.8, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Cà Mau - Cực tăng trưởng mới". Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh đã công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực nhà ở, khu đô thị; năng lượng; du lịch, văn hóa, thể thao; môi trường; giao thông; y tế, giáo dục; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp, thủy sản; hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Riêng lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo có 10 dự án, với tổng vốn dự kiến hơn 54.500 tỉ đồng.

Tỉnh Cà Mau trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án trọng điểm, tổng vốn hơn 40.000 tỉ đồng
ẢNH: GIA BÁCH
UBND tỉnh Cà Mau cũng ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 439.000 tỉ đồng.
Tỉnh đồng thời trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm, tổng vốn hơn 40.000 tỉ đồng; trao giấy chứng nhận cam kết đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực điện gió, đóng tàu và cơ khí, chế biến thủy sản…
Tiềm năng không tự trở thành giá trị
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhìn nhận địa phương có thể chưa phải nơi thuận lợi nhất về mọi mặt, nhưng lại sở hữu những lợi thế rất riêng mà không phải nơi nào cũng có. Nằm ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, hướng ra biển lớn, Cà Mau là địa phương duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 310 km. Vùng đất này còn có thế mạnh đặc biệt về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Điện gió trên biển, một trong những lĩnh vực Cà Mau ưu tiên mời gọi đầu tư để phát huy lợi thế ba mặt giáp biển
ẢNH: GIA BÁCH
Những lợi thế ấy đang có thêm điều kiện để phát huy khi nhiều công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai trên địa bàn. Đó là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, dự án nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.
Khi cao tốc, cảng biển và sân bay cùng được đầu tư, khả năng kết nối giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước cũng được mở rộng. Dù vậy, lợi thế địa lý hay những công trình lớn vẫn chưa đủ. Ông Ngời thẳng thắn nói: "Tiềm năng không tự trở thành giá trị; cơ hội không tự trở thành dự án".

Đại diện tỉnh Cà Mau và các nhà đầu tư tại lễ ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tổng vốn dự kiến hơn 439.000 tỉ đồng
ẢNH: GIA BÁCH
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, muốn biến tiềm năng thành nguồn lực cần có doanh nghiệp; muốn biến cơ hội thành dự án cần có nhà đầu tư. Còn để dự án tạo ra giá trị lâu dài, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng phải cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm. Cà Mau muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, công nghệ và cách quản trị hiện đại. Tỉnh ưu tiên các dự án tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
"Chúng tôi cũng mong muốn xây dựng một quan hệ hợp tác, trong đó doanh nghiệp đầu tư để phát triển, địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân, với cộng đồng. Đó cũng là cách Cà Mau nhìn nhận về thành công của một dự án đầu tư, không chỉ ở quy mô vốn hay mức đóng góp ngân sách, mà còn ở công nghệ được chuyển giao, việc làm được tạo ra, giá trị được hình thành, môi trường được bảo vệ và những lợi ích lâu dài mà dự án mang lại cho địa phương", ông Ngời chia sẻ.

Đảo Hòn Khoai, nơi cảng tổng hợp lưỡng dụng gắn với tuyến giao thông kết nối được xác định là công trình động lực của Cà Mau
ẢNH: GIA BÁCH
Đã cam kết thì phải thực hiện
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, sau hợp nhất Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích gần 8.000 km², dân số hơn 2,6 triệu người. Không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực phong phú hơn cũng tạo thêm dư địa để tỉnh tổ chức lại các động lực tăng trưởng.
Theo Phó thủ tướng, việc hợp nhất giúp Cà Mau phát huy tốt hơn sự bổ trợ, liên kết giữa các thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và logistics. Đây cũng là cơ hội để hình thành những không gian kinh tế, chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng có quy mô lớn hơn, sức cạnh tranh cao hơn.

Đại diện UBND tỉnh Cà Mau và Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại hội nghị
ẢNH: GIA BÁCH
Để mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng mới đi vào thực tế, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Cà Mau tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, năng lượng và logistics.Tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả những công trình mang tính động lực. Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gắn với tuyến giao thông kết nối, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Khu kinh tế Năm Căn.
Lợi thế ba mặt giáp biển cũng phải được chuyển thành những dự án cụ thể trong kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Cà Mau cần quy hoạch đầu tư các cụm công nghiệp tập trung chế biến sâu sản phẩm nông, thủy sản chủ lực; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa.

Những vùng nuôi tôm rộng lớn là nền tảng để Cà Mau phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất, chế biến sâu và xuất khẩu
ẢNH: GIA BÁCH
Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân. Sự hài lòng, thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư phải trở thành một thước đo quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính quyền.
Điều Phó thủ tướng nhấn mạnh là hiệu quả sau hội nghị, khi những cái bắt tay và cam kết phải được theo đến cùng. "Chúng ta xúc tiến rồi phải phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị, người chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm được triển khai", Phó thủ tướng lưu ý.
Với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, yêu cầu được Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặt ra rất rõ: đã cam kết thì phải thực hiện, đã hứa thì phải làm và coi đó là trách nhiệm đồng hành với vùng đất địa đầu của Tổ quốc.
Bình luận (0)