19 năm tù do vi phạm quy định phòng cháy

14/06/2006 00:20 GMT+7

Hôm qua 13/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trà Trọng Nghĩa (35 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú) 7 năm tù; Lê Minh Đức (28 tuổi, ngụ ở Q.8) và Lê Trung Tín (22 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú) mỗi người 6 năm tù về cùng tội danh "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Sáng 16/10/2004, trong lúc chuẩn bị sửa chữa kệ sắt tại phân xưởng của Công ty TNHH giày Thượng Thăng (thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh), các bị cáo  đã làm chập điện gây cháy trong xưởng. Khi phát hiện cháy, 3 bị cáo đã tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang kho chứa nguyên liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng. (Lê Nga)

* Kẻ đâm người lãnh án. Ngày 13/6, TAND Q.5 TP.HCM đã tuyên án một năm rưỡi tù đối với Thái Quốc Hòa (41 tuổi) vì tội cố tình gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn. Thái Quốc Hòa chạy xe ôm ở khu vực Lão Tử - Châu Văn Liêm Q.5. Sáng 29/5/2004 do mâu thuẫn trong tranh giành khách với Quách Ngọc Sơn, Hòa lận dao Thái Lan đi tìm Sơn. Khi thấy Hòa rút dao Sơn bỏ chạy nhưng Hòa vẫn đuổi theo. Sau đó, Sơn bị vấp té và Hòa đã nhào đến đâm thẳng vào lưng Sơn rồi bỏ trốn đến ngày 29/3/2006 thì bị bắt. (Hoàng Yến)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.