2.300 tấn rau củ, thịt cá, trái cây… về 3 chợ đầu mối mỗi đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/11/2021 20:09 GMT+7

Ngày 4.11, số liệu từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, lượng hàng về 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức lên đến 2.268 tấn, giảm 11% so với ngày 3.11 (2.560 tấn).

Trong đó, khoảng 60% (1.361 tấn) hàng hóa cung ứng cho hệ thống phân phối và 40% (hơn 900 tấn) cung ứng ra thị trường lẻ.

Theo Sở Công thương, tính đến nay, có 2/3 chợ đầu mối (Hóc môn, Bình Điền) đã tổ chức hoạt động lại sau khi xây dựng phương án phòng, chống dịch (riêng chợ đầu mối Thủ Đức chỉ hoạt động điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Ngày 4.11, trong khi mặt hàng rau củ, thịt về 2 chợ đầu mối giảm thì hàng thủy hải sản lại tăng mạnh. Cụ thể, nhóm hàng thịt gia súc, gia cầm 644 tấn (giảm 8%) bao gồm 416 tấn thịt heo, 201 tấn thịt gà và 27 tấn thịt trâu bò; hàng thủy hải sản 255,3 tấn (tăng 29%); hàng rau củ quả, trái cây 1.369 tấn (giảm 18%).

Có 416 tấn thịt heo về chợ đầu mối ngày 4.11

l.n

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ quả về chợ ngày 4.11 ước đạt 656 tấn, giảm 31% so với ngày 3.11 (959,5 tấn). Chợ đầu mối Thủ Đức (chủ yếu tập kết và trung chuyển) về 583 tấn rau củ quả, trái cây, giảm 3% so với ngày 3.11 (600 tấn). Chợ đầu mối Bình Điền về 385,3 tấn, tăng 23% so với ngày 3.11 (314,5 tấn), bao gồm rau củ quả, trái cây khoảng 130 tấn, thủy hải sản khoảng 255,3 tấn.

Trong ngày 4.11, TP.HCM chỉ mở hoạt động thêm chợ Trần Văn Thành (Q.8) nâng số chợ truyền thống tại TP đã được mở hoạt động trở lại lên con số 150 chợ. Đến nay, vẫn còn 84/234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động.

Theo kế hoạch, ngày mai (5.11) sẽ mở thêm 9 chợ truyền thống gồm: chợ Cát Lái, Tân Lập, Long Trường (TP.Thủ Đức); chợ Hưng Phú, Vạn Nguyên, Rạch Cát (Q.8); chợ Lê Hồng Phong (Q.10); chợ Thới An (Q.12) và chợ Bình Long (Q. Bình Tân).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.