2.361 tàu thuyền đã vào bờ trú ẩn an toàn

19/10/2010 17:04 GMT+7

(TNO) Trước thông tin về siêu bão Megi đổ bộ vào biển Đông, tỉnh Quảng Trị đã có sự chuẩn bị tích cực để chủ động phòng chống bão từ sớm.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, tổng số 2.361 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ trú ẩn an toàn, không tàu thuyền nào còn nằm trong khu vực nguy hiểm trên biển.


Tàu thuyền vào neo đậu tại cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh) - Ảnh: N.Phúc

Hiện nay còn có 7 chiếc thuyền ngoại tỉnh với 85 thuyền viên (Quảng Bình: 2 chiếc/14 thuyền viên; Bình Định: 5 chiếc/71 thuyền viên) đang vào trú ẩn tại cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền cho người dân khẩn trương chằng chống, gia cố lại nhà cửa để bảo đảm an toàn nếu có tình huống xấu xảy ra.

Tại cảng Cửa Việt, người dân địa phương đã tỏ ra rất có kinh nghiệm khi cho thuyền vào sâu, neo đậu vào sát cầu Cửa Việt.


Nhiều tàu thuyền đã nhanh chóng vào bờ tránh bão - Ảnh: N.Phúc

Anh Ngô Văn Sơn (37 tuổi, trú khu phố 6, thị trấn Cửa Việt) nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin về diễn biến của bão, chúng tôi đã lập tức trở vào bờ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên cập nhật tin tức về bão lũ, tránh hiện tượng chủ quan, đồng thời về phía chính quyền cũng sẽ có những phản ứng cụ thể, thích hợp theo từng tình huống.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.