2 điểm 10 môn ngữ văn, không có điểm 10 môn toán

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
17/07/2024 09:28 GMT+7

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 do Bộ GD-ĐT cung cấp, cả nước có 2 điểm 10 môn ngữ văn nhưng không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn toán.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có 1.050.132 thí sinh dự thi môn ngữ văn. Kết quả điểm trung bình năm nay lên tới 7,23 điểm, cao hơn năm 2023 (6,86 điểm). Điểm trung vị của môn này là 7,5.

Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất ở môn ngữ văn là 8 điểm với 85.990 thí sinh; năm 2023 điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 7 điểm.

2 điểm 10 môn ngữ văn, không có điểm 10 môn toán- Ảnh 1.

Phổ điểm môn ngữ văn do Bộ GD-ĐT thống kê

CHỤP TÀI LIỆU

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm) là 53.207, giảm hơn 20.000 so với năm ngoái (73.622).

Số thí sinh có điểm liệt ở môn này (từ 1 điểm trở xuống) là 68, chiếm tỷ lệ 0,006%, năm ngoái có 92 thí sinh (0,009%) bị điểm liệt. Trong đó, có 29 thí sinh có bài thi bị điểm 0 (năm 2023 là 24).

Cả nước không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn toán thi tốt nghiệp THPT 2024

Đáng chú ý, cả nước có 2 bài thi ngữ văn đạt điểm 10 (năm 2023 là 1 bài).

1.843 bài thi đạt 9,75 điểm; 14.198 bài thi đạt 9,5 điểm; 26.758 bài thi đạt 9,25 điểm và 49.254 bài thi đạt 9 điểm…

Trong khi đó, cả nước không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn toán (năm 2023 là 12), số điểm 0 ở môn toán năm nay cũng nhiều hơn với 14 thí sinh (năm 2023 là 2).

Tuy nhiên, điểm trung bình và trung vị năm nay đều tăng hơn so với năm trước, lần lượt là 6,45 và 6,8.

Số bài thi bị điểm liệt cũng giảm so với năm trước là 76 bài (năm 2023 là 123 bài)…

2 điểm 10 môn ngữ văn, không có điểm 10 môn toán- Ảnh 2.

Phổ điểm môn toán

CHỤP TÀI LIỆU

Trước đó, khi vừa tiếp cận đề thi môn toán trong kỳ thi năm nay, nhiều giáo viên cho rằng đề toán thi tốt nghiệp có một số câu lạ và "cực khó" nên sẽ rất hiếm điểm tuyệt đối.

Còn đề thi môn ngữ văn thì được đánh giá là quen thuộc, "trúng tủ" khi ngữ liệu trong phần văn học trùng với tác phẩm mà nhiều ý kiến đồn đoán trên mạng xã hội trước đó.

PGS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng: "Công tác ra đề thi năm nay đã làm tương đối đều tay và dần dần có thể tiếp cận được những công nghệ ra đề mới. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng đề thi ở các kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Như vậy, sẽ tạo ra được mặt bằng chung để dễ đánh giá chất lượng dạy và học".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.