2 kịch bản bão số 3 tác động đến thời tiết biển, đất liền nước ta

24/08/2022 18:10 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra 2 kịch bản diễn biến bão số 3 tác động đến thời tiết trên biển và đất liền nước ta.

Chia sẻ với báo chí chiều nay 24.8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sẽ có 2 kịch bản dự báo bão số 3 (bão Ma-on) ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền Việt Nam.

Hai kịch bản diễn biến bão số 3 (bão Ma-on) tác động đến thời tiết trên biển và đất liền nước ta.

Ông Hưởng cho rằng, bão số 3 là cơn bão mạnh và theo đánh giá trong 24 giờ tới có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 25 km/giờ, cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 12.

Dự báo bão số 3 đi vào khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng đi vào khu vực tây nam tỉnh Quảng Đông, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành áp thấp rồi tan dần.

Bão số 3 được nhận định là cơn bão mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ở kịch bản này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh nhất. Dự báo cường độ bão có thể mạnh lên tới cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển ở khu vực này có thể cao 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vùng biển vịnh Bắc bộ từ chiều mai 25.8 có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật tới cấp 9.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định vẫn có kịch bản thứ hai, khả năng xảy ra từ 10 - 20%. Bão số 3 đi lên phía bắc đảo Lôi Châu, sau đó, bão sẽ đi sạt qua phía bắc vịnh Bắc bộ.

Ở kịch bản này, vịnh Bắc bộ có cường độ gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Khu vực phía đông bắc đất liền phía bắc nước ta có khả năng có gió mạnh hơn.

Bão số 3 tiến về đất liền, cảnh báo miền Bắc mưa to

Ông Hưởng cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm mai 25.8 đến ngày 26.8, khu vực Bắc bộ có thể xảy ra một đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.