20 giờ hôm nay 26.11, chung kết 1 Sao Mai 2005: Giải thưởng lớn sẽ vào tay ai ?

25/11/2005 23:05 GMT+7

Cuộc đua giành giải thưởng Sao Mai đang đến hồi kết. Trước hai bài học nhãn tiền là trường hợp của Hoàng Tùng - giải nhất 2003 và sự ồn ào không đáng có của giải Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005, Sao Mai năm nay đang đi những bước cực kỳ thận trọng.

 

Có thể không có Giải thưởng lớn

 

Ông Trịnh Lê Văn, Trưởng ban văn nghệ - Đài THVN cho biết: "Sao Mai là cuộc thi tuyển chọn những giọng hát xuất sắc. Chúng tôi như người đi săn, có lúc được nhiều mà có lúc chẳng được gì. Năm nay, Giải thưởng lớn của Ban tổ chức sẽ tùy vào tình hình của 3 đêm chung kết mới quyết định có trao hay không. Phải có một thí sinh thật sự nổi bật như Trọng Tấn của 6 năm về trước chẳng hạn thì giải thưởng đó mới xứng đáng".

 

Như vậy, không hẳn là Sao Mai năm nay sẽ lạm phát giải thưởng và danh hiệu mà BTC sẽ chọn nhiều cách "né" để không bị điều tiếng không hay như tại những cuộc thi Sao Mai và các cuộc thi giọng hát khác ở các địa phương. 3 giải nhất cho 3 phong cách âm nhạc, 1 giải của thí sinh được khán giả bình chọn, lại thêm cả một giải thưởng... phát sinh (giống trường hợp phát sinh giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật cho Tùng Dương - sánh ngang với giải nhất Sao mai - điểm hẹn của Kasim Hoàng Vũ năm ngoái). Chưa hết, ông Trần Đăng Tuấn - trưởng ban tổ chức Sao Mai năm nay còn trấn an dư luận: "Chúng tôi sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu cần thiết. Chúng tôi tổ chức cuộc thi và giải thưởng cũng phải đạt những tiêu chí của chúng tôi. Nếu kết quả từ ban giám khảo có vấn đề, chắc chắn BTC sẽ can thiệp". Và tất nhiên, chẳng ai mong muốn ý kiến của ban giám khảo lại quá khác biệt so với ý kiến của số đông khán giả và báo giới cả. Vì dẫu sao, một thí sinh "được lòng" cả giới chuyên môn và khán giả thì khả năng tiến xa mới thực sự cao... Tuy nhiên, Giải thưởng lớn mà mọi người trông đợi đến giờ phút kết thúc 3 vòng thi khu vực, chưa thấy bóng dáng của một thí sinh thực sự nổi bật.

 

Điểm mặt ứng viên "sao"

 

Có lẽ, BTC cũng đã rút kinh nghiệm được trường hợp thí sinh Thanh Yên hát Sông Lô chiều cuối năm bị xếp vào bảng dân gian - khu vực miền Trung là không hợp lý, cho nên sang khu vực miền Nam đã không còn có chuyện cân đối thí sinh các bảng thi nữa. Duy Linh, thí sinh bảng thính phòng duy nhất đến từ phía Nam  sẽ phải tranh tài cùng 6 thí sinh toàn quốc. Bảng thi này nhẹ nhàng nhất khi bất cứ ai theo dõi cũng có thể hiểu thế mạnh đã rơi vào các thí sinh miền Bắc, vì họ đều là những sinh viên Nhạc viện Hà Nội được đào tạo bài bản. Giải nhất sẽ khó có thể rơi khỏi tay Hoàng Thái (Hà Nội) hoặc Tuấn Anh (Quảng Ninh) vì họ quá vững vàng kỹ thuật và tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, bảng thi này có 2 thí sinh có thể trở thành bất ngờ là Ngọc Mai (1987 - Quảng Trị) và Duy Linh (1983 - Bình Dương). Hai thí sinh này đều còn rất trẻ, khả năng tiến xa của họ sẽ không chỉ đóng khung ở cuộc thi này vì sự tươi mới trong phong cách sẽ giúp họ tiến thẳng vào thị trường âm nhạc nếu gặp "mắt xanh" của ông bầu nào đó. Chất giọng của họ cho thấy họ có khả năng làm chủ được nhiều thể loại âm nhạc.

 

Bảng thi dân gian kết thúc vào ngày 3.12 song ai cũng dự đoán thí sinh Tân Nhàn (1982 - Hà Nam) sẽ chiến thắng. Bởi trong số 8 thí sinh không có ai vững vàng hơn Nhàn cả về thanh và sắc. Thậm chí nếu Nhàn giữ được phong độ, rất có thể sẽ là ứng cử viên của giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất lẫn Giải thưởng lớn.

 

“Mỗi bảng thi sẽ có ban giám khảo khác nhau. Và mỗi phong cách sẽ có một nhạc sĩ chuyên làm hòa âm cho ca khúc của thí sinh. Ở đêm thính phòng cổ điển là nhạc sĩ Ngọc Khôi. Nhạc sĩ Quang Vinh hòa âm đêm dân ca và Đỗ Bảo sẽ phụ trách đêm nhạc nhẹ. BTC cũng sẽ tư vấn các thí sinh chọn bài hát phù hợp và không quá chênh lệch thẩm mỹ âm nhạc so với các thí sinh khác. Rất hy vọng những dư luận đáng tiếc về chọn bài và trình độ ban nhạc sẽ không xảy ra như đêm chung kết phía Nam” .

 

NSƯT Trịnh Lê Văn, Trưởng ban văn nghệ - Đài THVN

Bảng thi nhạc nhẹ kết thúc ngày 10.12 sẽ là bảng thi sôi động và hấp dẫn nhất với 12 thí sinh. Năm nay, thế thượng phong vẫn rơi vào các thí sinh miền Bắc. So với các bảng thi khác, họ vững vàng hơn về chất giọng, được đào tạo kỹ càng trước cuộc thi. Đăng Minh (1978 - Hà Nội), Ngọc Anh (1981, Quảng Ninh), Trần Phương Linh (1984 - Thanh Hóa, thí sinh này đang là sinh viên thanh nhạc, thường xuyên hát tại các tụ điểm Hà Nội) là ứng cử viên của giải nhất nhạc nhẹ. Có thể giọng hát chưa hẳn là xuất sắc nhất nhưng 4 thí sinh nêu trên có độ bay cần thiết cho ca khúc, có sự tự tin làm chủ sân khấu, biết làm đẹp cho phần dự thi của mình tối đa bằng kỹ thuật xử lý bài hát và phối hợp trang phục phù hợp. Đó đều là những tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp - điều mà các thí sinh mong muốn hơn cả việc giành được giải Sao Mai.

 

Đáng tiếc cho hai trường hợp ca sĩ đã quen với sân khấu chuyên nghiệp là Hoàng Hải (1980 - Hà Nội) và Tóc Tiên (TP.HCM). Hải suýt rớt vòng loại còn Tóc Tiên thì đã phải ngồi nhà xem ti vi. Hải có giọng mái hát cao thật sự hiếm có hiện nay song chọn bài thi vòng khu vực không phô diễn được điều đó. Còn Tóc Tiên thì đã bị... xui khi hát Bài hát cho em (Đỗ Bảo) cùng một ban nhạc quá tệ. Ban nhạc đánh rất lung tung về nhịp phách làm hỏng cả phần nhạc đệm trong đêm chung kết. Kết quả là Tiên bị điểm kém rất oan vì sự tung hứng trong ca khúc này đã bị ban nhạc làm triệt tiêu. Tuy thế, cuộc thi cũng là một kinh nghiệm và bệ phóng rất lớn cho con đường chuyên nghiệp của họ về sau.

Trong những đêm tới, "sao Mai" sẽ mọc. Hãy chờ đợi!

 

Chu Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.