20 năm bộ sách 'Di sản Hồ Chí Minh'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/05/2019 06:18 GMT+7

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19.5 Thành đoàn TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông và Đường sách TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu, ôn lại những kỷ niệm Hành trình 20 năm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh (ảnh), với 51 tựa sách được xuất bản, gồm 411.100 bản in và 62.872.200 trang in; từng hai lần vinh dự nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Công việc bắt đầu vào năm 1999, khi TS Quách Thu Nguyệt (lúc đó là Phó giám đốc NXB Trẻ) ra Hà Nội tìm tư liệu thực hiện bộ sách về Bác dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Người. Trong số 21 tựa xuất bản lúc đó có một số sách do Bác trực tiếp chấp bút, còn lại của những tác giả khác. Sau này, NXB Trẻ chủ động đặt hàng với nhiều cây bút uy tín ở các nơi gửi về, tiếp tục bổ sung vào tủ sách Di sản Hồ Chí Minh nhiều bản thảo giá trị như: Bác Hồ viết Di chúc (Vũ Kỳ), Di chúc của Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo (Dương Thành Truyền), Những năm tháng không thể nào quên (Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Đặc biệt có 2 tác phẩm Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh (Nguyễn Gia Nùng) và Bác Hồ - Cây đại thọ (Đoàn Minh Tuấn) lọt vào top 10 tác phẩm xuất sắc tại Cuộc vận động sáng tác VHNT Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức năm 2011.
Nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019), NXB Trẻ đã cho thiết kế lại toàn bộ bìa tủ sách Di sản Hồ Chí Minh cho thống nhất và in thêm 3 tựa mới: Hồ Chí Minh bàn về đạo đức, Hồ Chí Minh bàn về phong cách (Vũ Tình tuyển chọn) và Lời Bác dạy thanh thiếu nhi (Trần Văn Phương tuyển chọn). Tái bản các tựa sách: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (khổ passport), Di chúc của Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo (Dương Thành Truyền), Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh (Trần Bạch Đằng), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (Trần Dân Tiên) và Phong cách Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Khoan).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.