Viết bằng chân - 2 lần đoạt giải chữ đẹp cấp huyện

20/04/2006 15:25 GMT+7

Đó là em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 7D trường THCS Hồ Tông Thốc huyện Yên Thành con cựu chiến binh Nguyễn Quỳnh Lộc ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

Do chiến đấu nhiều năm ở các chiến trường, ông Lộc bị ảnh hưởng chất độc da cam nên con là Nguyễn Minh Phú bị khuyết tật. Không cam chịu số phận, lớn lên Phú khao khát tới trường.

Để đạt được ước mơ trải qua năm tháng gian khổ nhưng không nản chí, Phú đã dùng 2 chân của mình để viết chữ. Cuối cùng, Phú đã thành công. Phú là học sinh giỏi, là tấm gương sáng của trường, hai lần đạt học sinh giỏi cấp huyện về thi viết chữ đẹp.

Năm 2005, Nguyễn Minh Phú vinh dự được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu chọn một trong 10 tấm gương tiêu biểu toàn quốc. Vừa qua, ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen và một máy vi tính trị giá 5 triệu đồng cho Nguyễn Minh Phú.

Theo Hồ Hồng Tuyến
(Tiền Phong)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.