225 tỉ đồng và 10.000 tấn gạo cho đồng bào vùng lũ

06/11/2009 02:10 GMT+7

Trước những thiệt hại to lớn xảy ra vừa qua do bão lũ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích 225 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009, đồng thời xuất và cấp không thu tiền 10.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Số tiền và gạo này để hỗ trợ và thực hiện cứu đói cho dân, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, tỉnh Bình Định được phân bổ 70 tỉ đồng và 3.000 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 100 tỉ đồng và 4.000 tấn gạo; tỉnh Khánh Hòa 20 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; tỉnh Ninh Thuận 5 tỉ đồng; tỉnh Gia Lai 30 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo. Ngoài việc trích ra từ ngân sách trung ương, Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh nói trên chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả bão lũ.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.