226 người thiệt mạng khi bão Yagi tàn phá Myanmar

Khánh An
Khánh An
17/09/2024 10:15 GMT+7

Truyền thông Myanmar tối 16.9 cho hay bão Yagi đã khiến ít nhất 226 người thiệt mạng tại nước này, tăng gấp đôi so với con số đưa ra trước đó. Số người cần hỗ trợ lên tới khoảng 630.000 người.

226 người thiệt mạng khi bão Yagi tàn phá Myanmar- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân tránh lũ tại vùng Bago ở Myanmar

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 17.9 đưa tin bão Yagi gây mưa lũ tại Myanmar, với số người thiệt mạng được cập nhật mới nhất tăng gấp đôi lên con số 226. Ngoài ra, còn có 77 người mất tích và 630.000 người cần hỗ trợ.

Sau khi hình thành tại vùng biển Philippines hôm 1.9, bão Yagi đã tiếp tục quét qua Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, trước khi suy yếu với tàn dư còn ảnh hưởng tận bắc Ấn Độ Dương.

Đài truyền hình nhà nước Myanmar tối 16.9 xác nhận số người thiệt mạng tại nước này do bão Yagi đã tăng lên 226, so với con số 113 đưa ra trước đó. Ngoài ra, gần 260.000 ha lúa và hoa màu đã bị tàn phá bởi lũ lụt.

Tại thị trấn Yamethin ở vùng Mandalay, ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích, theo trang The Irrawaddy dẫn lời người dân và các tổ chức từ thiện.

Sẽ có thêm siêu bão như Yagi vì biến đổi khí hậu

Nỗ lực cứu hộ tại Yamethin đang được tăng cường sau khi nước rút. Các trường hợp tử vong chủ yếu được ghi nhận tại 8 ngôi làng ở vùng đồi núi quanh mỏ vàng Moe Hti Moe Mi phía đông Yamethin, nơi nhiều nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc bị chôn vùi do lở đất.

Bị nặng nhất tại khu vực này là làng Thabyaypin, nơi 80 người mất tích do lũ quét cuốn trôi hầu hết nhà cửa tại ngôi làng với hơn 350 nóc nhà.

"Khoảng 15 thi thể đã được chôn cất tại các ngôi làng nơi họ được tìm thấy. Tôi nghe nói 20 thi thể cũng đã được tìm thấy tại làng Chaungpya. Hơn 100 người mất tích theo báo cáo về người mất tích mà chúng tôi nhận được từ các ngôi làng", một nhân viên từ thiện cho biết.

Cơ quan ứng phó thảm họa thuộc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) ước tính 631.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Myanmar.

OCHA cho biết, thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và quần áo đều rất cần thiết, đồng thời cảnh báo rằng các đường dây liên lạc bị đứt, đường sá bị chặn và cầu bị hư hỏng đều đang cản trở nghiêm trọng các nỗ lực cứu trợ.

Việc liên lạc kém, đặc biệt là với các vùng xa xôi, cũng có nghĩa là thông tin về thương vong được đưa ra chậm.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) hôm 16.9 cho biết Myanmar hứng đợt lũ tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Lũ lụt nghiêm trọng từng được ghi nhận tại Myanmar vào năm 2011 và 2015, với tổng cộng hơn 100 người tử vong được ghi nhận trong 2 đợt. Trước đó vào năm 2008, bão Nargis đã khiến hơn 138.000 người tại nước này thiệt mạng hoặc mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.