27 tháng Chạp, đường phố trung tâm TP.HCM: Dòng người vẫn hối hả lo Tết

29/01/2022 13:35 GMT+7

Sáng nay 29.1 (27 tháng Chạp), nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn bắt đầu thưa xe, không còn cảnh ùn ứ như những ngày trước đó. Tuy nhiên ở một số tuyến đường dòng xe cộ vẫn hối hả.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm trong hôm nay như Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn (Q.1)... bắt đầu thưa thớt xe cộ. Trong khi đó, tại đường 3 Tháng 2 (Q.10), Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1)... xe cộ vẫn còn đông đúc, hối hả.

Cầu Điện Biên Phủ nối Q.Bình Thạnh và Q.1 những ngày trước nườm nượp xe cộ, sáng nay thưa thớt hẳn

cao an biên

Vắng xe, các phương tiện di chuyển thoải mái hơn

cao an biên

Nhiều shipper cho biết đường phố không còn ùn tắc thuận lợi hơn cho việc chở khách, giao hàng những ngày cuối năm

cao an biên

Đường Võ Thị Sáu (Q.1) sáng nay khá thông thoáng

cao an biên

Anh Lê Chí Thành (34 tuổi, shipper) cho biết hôm nay đường phố bắt đầu thưa thớt xe cộ hơn so với những ngày trước đó, việc chở khách hay chở hàng hóa với anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, so với năm ngoái, anh đánh giá vẫn còn đông hơn.

“Tôi nghĩ phần là do năm nay người ta không về quê, ở lại cày tết vẫn còn đông. Tôi cũng vậy, định chạy đến trưa 29 Tết mới bắt đầu trở về Long An ăn Tết cùng gia đình. Mấy ngày này chạy được lắm nên cố gắng thôi”, anh cho biết.

Thời điểm này, một số cửa hàng đã đóng cửa nghỉ Tết

cao an biên

Đường Thành Thái (Q.1) sáng nay không còn cảnh ùn ùn xe cộ

cao an biên

Đường 3 Tháng 2 vẫn tấp nập những dòng xe lưu thông

cao an biên

Đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) dù ít xe lưu thông hơn những ngày trước, song vẫn khá đông

CAO AN BIÊN

Bến xe Miền Đông bất ngờ tăng lượng khách vào ngày giáp tết

Nhìn dòng xe cộ hối hả trước mặt, bà Nguyễn Ngọc Châu (57 tuổi), bán hoa dạo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng cho biết hôm nay đường phố vắng xe hơn. “Nói đâu xa, hôm kia hôm qua thôi, nhất là lúc giữa trưa, không hiểu sao xe cộ tấp nập luôn. Hôm nay ít, mấy ngày tới 28, 29 Tết chắc còn giảm nhiều”, người phụ nữ nói.

Vòng xoay Dân chủ sáng 29.1 thông thoáng

cao an biên

Đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1)

CAO AN BIÊN

Đường Lê Duẩn sáng nay thênh thang

cao an biên

Trong khi đó, chị Lê Thị Thương (28 tuổi, trọ Q.Bình Thạnh) một mình chạy xe máy về quê Bến Tre ăn Tết cùng gia đình thì cho biết sáng nay khi đi ngang qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố thì thấy vắng xe hơn hẳn.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1)

cao an biên

Nhiều người vẫn hối hả với công việc sáng 27 Tết

cao an biên

Đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) nườm nượp xe cộ

cao an biên

“Tôi qua cầu Điện Biên Phủ thấy thông thoáng hơn nhiều rồi, đường Võ Thị Sáu hay 3 Tháng 2 sáng sớm nay cũng ít xe hơn nhiều ngày trước. Đến khi qua Quốc lộ 1 đoạn qua H.Bình Chánh, tôi mới thấy xe cộ đông nghẹt vì người ta về quê nhiều quá”, chị nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.