3 con chó hoang cứu sống một bé gái sơ sinh

23/04/2008 17:19 GMT+7

(TNO) Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đổ về một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở bang Bihar của Ấn Độ để tha hồ bàn tán về vụ một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã được 3 con chó hoang cứu sống.

Hãng Reuters hôm 22.4 đưa tin em bé đã bị bỏ rơi giữa một vũng sình. Mấy con chó vây quanh đứa trẻ, cào bớt đất sình quanh cô bé và sủa liên hồi. Tiếng sủa của lũ chó làm đứa trẻ hoảng sợ khóc thét, gây sự chú ý của dân làng.

Hiện đứa trẻ đã được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi.

Riêng mẹ đẻ của đứa bé đang bị cảnh sát truy tìm vì có thể đã cố tình bỏ con cho chết.

Ở Ấn Độ, tình trạng phá các thai nhi là bé gái và cả giết bé gái sơ sinh xảy ra rất nhiều vì tâm lý trọng nam khinh nữ. Con gái thường bị xem là gánh nặng vì ít có cơ hội làm ra tiền hơn con trai, cha mẹ lại phải trả các khoản hồi môn đáng kể cho nhà trai khi gả con gái.

Theo một ước tính của Liên hiệp quốc, ở Ấn Độ mỗi ngày có khoảng 2.000 bé gái bị giết chết khi còn trong bào thai.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.