3 thanh niên nhập viện do trúng đạn cao su công an xã bắn

18/06/2017 07:53 GMT+7

Thông tin ban đầu, khi gặp một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, hai công an xã đuổi theo và dùng súng bắn đạn cao su bắn vào những người này.

Ngày 17.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ việc Công an xã Ea Kao bắn bị thương 3 người và sẽ thông tin cụ thể vụ việc sau khi có kết quả điều tra.
Theo thông tin ban đầu từ ông Trương Văn Huyến, Trưởng công an xã Ea Kao, tối 16.6 ông Y Quý Bkrông (Phó trưởng công an xã) và ông Nguyễn Văn Đàn (công an viên) đi tuần tra trên địa bàn xã theo kế hoạch. Khi gặp một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, hai công an xã đuổi theo và dùng súng bắn đạn cao su bắn vào những người này.
3 người trúng đạn là Bùi Minh Tuấn (22 tuổi), Bùi Văn Lượng (18 tuổi) và Bùi Nhật Trường (20 tuổi, cùng trú xã Ea Kao) được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk khoảng 23 giờ 30 ngày 16.6. Trong đó, Tuấn bị thương ở thái dương trái, Lượng bị thương ở lưng và vai trái, Trường bị thương ở đùi. Sau khi chữa trị các vết thương, sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.