365 thí sinh, 33 giám thị bị xử lý kỷ luật

10/07/2008 23:31 GMT+7

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, đợt thi này có thêm 256 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó đình chỉ: 160 TS; cảnh cáo: 31 TS, khiển trách: 65 TS, nâng tổng số TS bị kỷ luật cả hai đợt lên 365 TS (đợt 1 có 108 TS bị xử lý kỷ luật, và 1 trường hợp thi hộ bị phát hiện). Số giám thị vi phạm quy chế là 22 người, tổng số cả hai đợt là 33 người. >> Đáp án chính thức đợt 2 kỳ thi ĐH 2008 của Bộ GD-ĐT >>Không điều chỉnh đáp án

Tố cáo giám thị "gà" bài

Ông Trần Bá Giao - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: tối 9.7, Ban chỉ đạo thi của Bộ GD-ĐT đã nhận được phản ánh (bằng văn bản) của một số TS tại Hội đồng thi Học viện Tài chính cho rằng: tại phòng thi những TS này dự thi đã có hiện tượng giám thị "gà" bài cho 2 TS khác, cụ thể, là trong buổi thi môn Toán chiều ngày 9.7. Sau khi nhận được thông tin này, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã trực tiếp dẫn đầu đoàn thanh tra của Bộ xuống Học viện Tài chính để xác minh, đồng thời cũng đã trực tiếp gặp gỡ những giám thị bị tố cáo cũng như người tố cáo sự việc.

Chủ nhân diễn đàn toanthpt.net làm ở đâu?

Chủ nhân diễn đàn toanthpt.net, người làm dư luận xôn xao với thông tin do mình tự dựng lên rằng đề thi môn Toán bị lộ là Nguyễn Phú Khánh, 32 tuổi, quê ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phú Khánh thi đậu vào khoa Toán trường ĐH Đà Lạt, học được một năm thì về TP.HCM học tiếp. Sau khi tốt nghiệp ĐH, Phú Khánh lại chọn Đà Lạt để lập nghiệp. Khánh không dạy ở một trường nào cả, hơn 4 năm nay thuê nhà mở lớp dạy kèm toán cho học sinh lớp 11, 12. Từ tháng 7.2006, Phú Khánh lập trang web toanthpt.net nhưng liên tục bị hỏng, nên từ tháng 8.2007 phải thuê một sever lớn hơn, từ đó đến nay trang web hoạt động ổn định và thu hút gần 40 ngàn thành viên.

Lâm Viên

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Thế Chi - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết đã yêu cầu những giám thị nói trên làm bản tường trình. Những giám thị này đều khẳng định không "gà" bài cho TS và còn cho rằng: có thể trong quá trình coi thi đã nghiêm khắc nhắc nhở một số TS có biểu hiện vi phạm nên đã bị những TS đó "trả thù" bằng cách dựng chuyện tố cáo như vậy. Cũng theo ông Chi, có một căn cứ để xem xét, đó là những giám thị bị tố cáo "gà" bài cho TS đều là giảng viên dạy Chính trị Mác-Lênin và Giáo dục quốc phòng nên khó có thể nhắc bài cho TS về môn Toán được.

Ông Trần Bá Giao cho biết, để xác minh sự việc này cần có nhiều căn cứ và có thể đặt ra nhiều giả thiết khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào tố cáo của TS hay giải trình của giám thị coi thi. Sự việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Đợt thi này có nhiều TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi do đây là đợt thi có các môn xã hội. Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc Học viện cho biết: toàn đợt thi học viện đã xử lý kỷ luật 20 TS do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi. Tại đây có một TS sau khi bị bảo vệ thu tài liệu đã bỏ chạy, rơi cả dép và chứng minh thư tại cổng trường!   

Thêm một trường hợp mất bài thi ở đợt 1

Sự việc xảy ra tại Viện ĐH Mở Hà Nội. Nhưng điều đáng nói là lại xảy ra từ kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 và cách xử lý của Ban chỉ đạo thi của trường này đã khiến thí sinh bị mất bài thi rất bất bình.

“Đề thi” môn Vẽ chì đang được tập trung - Ảnh: Khả Hòa

TS Lê Thanh Huyền - số báo danh 05774, phòng thi 147, tại điểm thi trường TH Nam Thành Công cho biết: mặc dù đã ký vào danh sách nộp bài thi nhưng đến chiều thì 2 giám thị coi thi ở phòng thi đó gọi ra thông báo bài thi của em bị mất, không tìm thấy. Họ yêu cầu Huyền ký vào biên bản với lý do không nộp bài, đình chỉ thi hai môn tiếp theo nhưng em không ký...

Thí sinh thi môn năng khiếu ĐH Kiến trúc TP.HCM tự mang ghế vào thi - Ảnh: Khả Hòa

Ông Nguyễn Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo trường này cho biết: kết thúc kỳ thi, Ban chỉ đạo thi đã có văn bản báo cáo lên Ban chỉ đạo thi của Bộ GD-ĐT về sự việc này nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ. Ông Hoàng khẳng định: "Vì chưa xác minh được sự thật nên trường sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết trường hợp này. Đối với 2 giám thị coi ở phòng thi nói trên, nhà trường đã quyết định mức kỷ luật khiển trách".

Phó trưởng điểm thi bị đình chỉ làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ khu vực TP.HCM, vấn đề cần rút kinh nghiệm vẫn là việc cán bộ làm công tác thi còn sử dụng điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ. Nghiêm trọng nhất là việc xảy ra ở các điểm thi của trường ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: mặc dù trong buổi sáng 9.7 đã bị đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT đình chỉ 7 cán bộ, nhưng đến sáng 10.7 ở một điểm thi khác của trường ĐH này tại hội đồng THPT Nguyễn Khuyến (Q.10), cũng với lỗi sử dụng điện thoại di động và máy vi tính nối mạng, đoàn thanh tra Bộ tiếp tục phát hiện và đình chỉ thêm 4 cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Xuân Thảo -  Phó trưởng điểm thi và hiện là Phó hiệu trưởng của trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Vũ Thơ - Tuệ Nguyễn - Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.