4 án tử hình cho băng cướp bằng súng K.54

27/04/2009 22:36 GMT+7

Hôm qua 27.4, phiên tòa xét xử sơ thẩm băng cướp bằng súng K.54 kết thúc. HĐXX tuyên án tử hình đối với Huỳnh Văn Hòa (Lâm), Trần Hải Trung (Trung móp), Nguyễn Văn Tuấn (Phước lùn) và Trần Minh Phương (Tư bụng); án chung thân đối với Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên), Nguyễn Văn Hải (Minh beo) và Lâm Văn Tuấn (Mô); các bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm tù (án treo) đến 30 năm tù giam.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Hòa hình thành một băng cướp, tập hợp nhiều bị cáo hoạt động gây án trên nhiều địa phương; sẵn sàng dùng súng giết người khi gặp sự chống trả của nạn nhân. Chỉ riêng địa bàn TP.HCM, các bị cáo đã gây ra 11 vụ trọng án gây hoang mang lo sợ cho người dân, giết chết 2 người, chiếm đoạt 1 xe ôtô Toyota Camry 3.0, 4 xe Dylan, 3 điện thoại di động, 769 triệu đồng... Đây là mức án nghiêm khắc cho các hành vi phạm tội của các bị cáo để giữ yên kỷ cương phép nước và đủ tác dụng giáo dục, phòng ngừa.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.