400 tấn gạo biến mất cùng thuyền trưởng

09/07/2015 06:16 GMT+7

Chiều 8.7, nguồn tin từ Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt một thuyền trưởng sà lan đã bỏ trốn cùng với 400 tấn gạo trên sà lan bị biến mất.

Chiều 8.7, nguồn tin từ Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt một thuyền trưởng sà lan đã bỏ trốn cùng với 400 tấn gạo trên sà lan bị biến mất.

400 tấn gạo biến mất cùng thuyền trưởng - Ảnh minh họa: Diệp Đức Minh
Vào ngày 4.7, trong lúc tuần tra trên sông Tiền, lực lượng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang phát hiện sà lan hiệu Thanh Hiệp 2, biển số đăng ký ST-06049 đang neo đậu gần cồn Tân Long (TP.Mỹ Tho) nhưng không có người trên sà lan.
Qua xác minh, ông Trần Hoàng Nghiệp (38 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - là chủ chiếc sà lan) trình báo vào ngày 30.6 ông giao cho thuyền trưởng Võ Văn Vẹn (38 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) cùng 3 thuyền viên vận chuyển 640 tấn gạo từ Sóc Trăng đến cảng Cát Lái (TP.HCM).
Ngày 3.7, ông liên lạc với thuyền trưởng không được và phát hiện thiết bị giám sát hành trình trên sà lan bị mất tín hiệu. Khi tìm được sà lan thì phát hiện mất một hộp đen và 400 tấn gạo. Tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 4 tỉ đồng.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.