49 người thiệt mạng do bạo động ở Kyrgyzstan

12/06/2010 12:15 GMT+7

(TNO) Tính đến sáng nay (12.6), cuộc xung đột sắc tộc ở miền nam Kyrgyzstan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 49 người, theo hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn thông tin từ giới chức y tế nước này.

Cuộc đụng độ trên, giữa các nhóm thanh niên tộc Kyrgyz và Uzbek, đã xảy ra ở Osh, thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan vào khuya ngày 10.6 và kéo dài đến tận khuya ngày hôm sau.

 

 Một tòa nhà bị phá tan tành trong cuộc bạo động ở Osh - Ảnh: AFP

Hơn 400 người đã phải nhập viện.

“Tình hình tại Osh hiện vẫn rất căng thẳng”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kyrgyzstan phát biểu trên hãng tin RIA Novosti.

Được biết, Osh từng là “pháo đài” của cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev, người đã bị lật đổ sau cuộc chính biến hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Chính phủ lâm thời đã ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và điều quân đến khu vực có bạo động trên.

 

 Xe quân đội được triển khai trên đường phố Osh hôm 11.6 - Ảnh: Reuters

Liên hiệp quốc đã kêu gọi các bên kìm chế và hối thúc chính phủ lâm thời Kyrgyzstan “chú ý nhiều đến mối quan hệ liên sắc tộc tại nước này”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.