500 thanh niên cõng gạo, nước đi bộ 10 km tiếp tế người dân bị cô lập

05/08/2017 10:45 GMT+7

Cầu bị đứt gãy, đường bị cuốn trôi, không thể chở lương thực vào các bản còn bị cô lập, 500 thanh niên tình nguyện phải cõng từng bao gạo, can nước tiếp tế cho người dân vũng lũ quét ở huyện Mường La , tỉnh Sơn La.

Sáng 5.8, Thông tin cho chúng tôi từ vùng lũ của huyện Mường La, ông Lê Văn Thành, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, thiệt hại nghiêm trọng nhất trong trận lũ quét, lũ ống rạng sáng ngày 3.8 là cắt đứt hai mố cầu bê tông trên quốc lộ 279 D, khiến xã 5 xã đang bị cô lập.
Không có cầu, xe cơ giới không thể tiếp cận được các địa bàn bị lũ quét, lũ ống tàn phá. Nước lũ cũng cuốn trôi khoảng 3 km đường tỉnh lộ, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.
Gần 2 ngày lũ qua đi, nhưng các đoàn cứu trợ chưa thể đến được các bản Hốc, bản Nâm Pămg, bản Ít để hỗ trợ các nạn nhân. Trong ngày 4.8, Huyện đoàn Mường La đã huy động khoảng 500 thanh niên tình nguyện ở nhiều địa phương khác nhau tại huyện lập đường vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết nhất đưa vào tiếp tế cho bàn con.
Chị Đào Thị Thảo, Bí thư Huyện đoàn Mường La cho biết, bắt đầu từ thị trấn Ít Ong, gạo nước được chuyển xuống suối để thanh niên tình nguyện vừa cõng, vừa trèo thang vượt cầu. Sau đó, tình nguyện viên tiếp tục cõng nhu yếu phẩm đi bộ vượt suối, xuyên rừng trên quãng đường khoảng 10 km để đưa vào tiếp tế cho các hộ dân.
Trong ngày 4.8, đội tình nguyện đã chuyển được 15 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm và 500 bình nước lên các bản đang bị chia cắt, cô lập. “Ngày hôm nay, thanh niên tình nguyện tiếp tục duy trì hoạt động tiếp tế này và sẽ tìm đường để vào 2 bản tại xã Nậm Păm đang còn bị cô lập”, chị Thảo nói.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, mưa lớn từ đêm ngày 2.8 cho đến sáng ngày 3.8 trên địa bàn một số xã của huyện Mường La gây ra lũ ống, lũ quét trên suối Nậm Păm đi qua các xã Nậm Păm; xã Ngọc Chiến và thị trấn Ít Ong. Cho đến chiều ngày 4.8, mưa lũ gây thiệt hại 461 tỉ đồng. Trong khi đó, nhiều địa bàn dân cư vẫn bị cô lập, chưa thể tiếp cận.

lu-quet-o-muong-laThanh niên xếp hàng dài để vận chuyển gạo, nước vượt suối Ảnh Thanh Trang
lu-quet-o-muong-la
lu-quet-o-muong-la
Từ lòng suối lên mặt cầu cao hàng chục mét, thanh niên vừa cõng gạo, vừa phải leo thang Ảnh Thanh Trang
lu-quet-o-muong-la
Hàng vận chuyển là nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: gạo, mì tôm và nước uống Ảnh Thanh Giang
lu-quet-o-muong-la
Đường đi gặp nhiều con suối, thanh niên tình nguyện đứng làm cầu vận chuyển lương thực, đẩy nhanh tiến độ tiếp tế Ảnh Thanh Trang
lu-quet-o-muong-laLũ cuốn trôi đường khiến nhiều bản ở xã Nậm Păm bị cô lập Ảnh Thanh Trang
lu-quet-o-muong-la
Khung cảnh sau lũ tan hoang ở các bản đang bị cô lập tại xã Nậm Păm Ảnh Thanh Trang
lu-quet-o-muong-la
lu-quet-o-muong-la
Ngoài tiếp tế, thanh niên tình nguyện giúp người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm cảnh báo còn có lũ về Ảnh Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.